HLV Tây Ban Nha nói gì sau trận thua ê chề trước Morocco?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Luis Enrique từ chối nói về tương lai sau khi tuyển Tây Ban Nha thua sốc tuyển Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022.
HLV Tây Ban Nha nói gì sau trận thua ê chề trước Morocco? ảnh 1

Enrique cúi đầu rời cuộc chơi

Trước trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Morocco cho dù họ chỉ về nhì ở vòng bảng. Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí tỏ ra hả hê khi đội bóng của HLV Luis Enrique tránh được nhánh đấu loại trực tiếp có tuyển Brazil và tuyển Argentina.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên sân Education City. Hàng công từng tạo ra trận thắng đậm nhất của World Cup 2022 của Tây Ban Nha bất lực trước hàng thủ của Morocco.

Sau 120 phút bị cầm hoà 0-0, tuyển Tây Ban Nha chịu thất bại trong loạt đá luân lưu 11m. Cả 3 cầu thủ của La Roja, Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets đều sút hỏng. Đáng chú ý, HLV Luis Enrique tự tin tuyên bố tuyển Tây Ban Nha đã tập đá 11m đến 1.000 lần trước trận đấu, khiến thất bại của họ càng ê chề hơn.

Sau trận, HLV Luis Enrique đứng ra nhận trách nhiệm. Ông cho biết: “ Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi vì tôi đã chọn 3 người sút đầu tiên, những người mà tôi coi là chuyên gia đá 11m, họ quyết định phần còn lại. Nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa đá đến quả thứ 4. Bono thật ngoạn mục ở khía cạnh này”.

Bên cạnh đó, HLV Luis Enrique từ chối chỉ trích chiến thuật phòng ngự của Morocco. Ông nói thêm: “Chúng tôi đại diện cho Tây Ban Nha, một đội tuyển từng vô địch World Cup. Chúng tôi phải biết cách chấp nhận thất bại. Morocco đã chiến đấu để chiến thắng và xin chúc mừng họ”.

“Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao tuyệt vời với bất cứ người hâm mộ nào. Đội chiến thắng không nhất thiết phải tấn công. Đó chính là vẻ đẹp của môn thể thao này. Chúng tôi có triết lý riêng và chúng tôi thống trị trận đấu, tìm cách tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi không làm được điều đó và phải trả giá”.

Cuối cùng, HLV Luis Enrique xin lỗi người hâm mộ và “tội đồ” Pablo Sarabia, người chỉ vào sân ở những phút cuối để đá 11m nhưng sút hỏng. Ông nói thêm: “Tôi rất tự hào về đội bóng này. Tôi rất xin lỗi những ai chưa được ra sân, và cả Pablo Sarabia. Tôi thực sự sai lầm khi không cho họ tham gia nhiều hơn vào giải đấu”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.