Sao Tây Ban Nha bị chửi thậm tệ vì đá hỏng luân lưu

0:00 / 0:00
0:00
Các CĐV chỉ trích ĐT Tây Ban Nha vì màn đá luân lưu siêu tệ.
Các CĐV chỉ trích ĐT Tây Ban Nha vì màn đá luân lưu siêu tệ.
TPO - Tiền vệ Pablo Sarabia và Carlos Soler đã trở thành “bia đỡ đạn” của ĐT Tây Ban Nha khi họ bất ngờ để thua Morocco trên chấm đá phạt 11m tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Ở cuộc chạm trán với Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra vào tối 6/12, ĐT Tây Ban Nha đã áp đảo hoàn toàn đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 77% và thực hiện hơn 1.000 đường chuyền. Thế nhưng, các ngôi sao trên hàng công của “La Roja” vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Sau 120 phút thi đấu, Tây Ban Nha đã bị Morocco cầm hòa với tỷ số 0-0 và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Trên chấm đá phạt 11m, đoàn quân của HLV Luis Enrique lại gây thất vọng lớn khi để đối thủ đánh bại với tỷ số 3-0 và chính thức bị loại khỏi World Cup 2022.

Đây là sự thật đáng quên của ĐT Tây Ban Nha, bởi họ không chỉ được đánh giá cao hơn nhiều so với Morocco, mà còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Vì vậy, thầy trò HLV Luis Enrique không thể tránh được việc bị các CĐV chỉ trích, thậm chí là mắng chửi.

Sao Tây Ban Nha bị chửi thậm tệ vì đá hỏng luân lưu ảnh 1

Nỗi buồn của các cầu thủ Tây Ban Nha khi thua Morocco.

Trong số các cầu thủ của Tây Ban Nha thì tiền vệ Pablo Sarabia và Carlos Soler chính là những người bị mắng chửi nhiều nhất vì là 2 người đá luân lưu trước, nhưng đều dứt điểm hỏng. Thậm chí, có không ít CĐV còn ví 2 cầu thủ này là “rác”, cần phải loại bỏ.

“Màn đá luân lưu đáng xấu hổ của Tây Ban Nha. Không hiểu vì sao chúng ta lại để thua 0-3 khi hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Soler và Sarabia đúng là 2 đống rác khi chẳng làm nên trò trống gì. Hãy nhìn Morocco đi, họ có tinh thần đoàn kết và họ thi đấu như những chiến binh.” – Một CĐV Tây Ban Nha chỉ trích 2 cầu thủ trên mạng xã hội Twitter.

Trong khi đó, một CĐV khác lại bình luận: “Carlos Soler là một trong những cầu thủ tệ nhất trong lịch sử của Tây Ban Nha. Đáng lẽ ra, anh ta không nên có trong danh sách.”

“Cái quái gì đang diễn ra vậy? Soler và Sarabia đã đá văng cơ hội đi tiếp của chúng ta. Cú dứt điểm quá tệ và tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn họ.” – Một CĐV khác chỉ trích.

Theo Sports Keeda
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.