Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An

TPO - Dù đã cơ bản khắc phục được sự cố vỡ đê, tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nguy cơ tái vỡ đê kênh thấp ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vẫn còn hiện hữu.
Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 1

Khoảng 20h tối 29/9, đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tĩnh đoạn qua xóm 7, Làng Rào, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị vỡ khoảng 7m. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ, bộ đội, biên phòng cùng người dân đã dầm mưa, trắng đêm khắc phục sự cố.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 2
Ghi nhận sáng 30/9, đoạn đê đã được vá bằng số lượng lớn các bao tải cát, đá và được chống đỡ bằng những thanh mét cắm sâu, chắc chắn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đê vỡ, nước đã tràn vào gây ngập úng diện rộng trên địa bàn xã Hưng Đạo. Hiện nước vẫn rò rỉ qua lớp vá
Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 3

Chính quyền địa phương cùng người dân tiếp tục làm những bao tải cát để gia cố đê sáng 30/9

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 4

Là người đầu tiên phát hiện đê vỡ và báo cho chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thành Long (SN 1967, trú xóm 7, xã Hưng Đạo) cho biết, tối 29/9, trong lúc ông đang kiểm tra vật nuôi thì bất ngờ phát hiện một đoạn đê kênh thấp bị vỡ. Ngay lập tức ông đã báo với xóm trưởng xóm 7.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 5

“Trong đêm, hơn 300 người dân cùng chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, công an đã vác các bao cát để ngăn dòng chảy. Đến 6h sáng nay, cơ bản sự cỗ vỡ đê được khắc phục. Tuy nhiên, diện tích nuôi cá ngọt của gia đình bị nước cuốn trôi, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng”, ông Long chia sẻ.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 6

Theo ông Long, năm 1989, đoạn đê Hội Tĩnh này cũng đã từng bị vỡ. Hàng năm, chính quyền địa phương cùng người dân đều đã tích cực gia cố, chống sụt lở.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 7

Dù đã cơ bản khắc phục được sự cố vỡ đê, tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn nguy cơ tái vỡ đê vẫn còn hiện hữu.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 8

Theo thống kê sơ bộ của xã Hưng Đạo, sự cố vỡ đê kênh thấp đã gây thiệt hại 8ha cá vụ 3 và 8,5ha chuyên cá.

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 9

Người dân căng bạt chống rò rỉ sáng 30/9

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 10

Ngâm mình dưới dòng nước để khắc phục sự cố vỡ đê

Hình ảnh người dân nỗ lực 'vá' đê bị vỡ ở Nghệ An ảnh 11

Ông Lê Huy Khoa, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: “Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu), cùng 400ha cây trồng trên địa bàn xã và các địa phương lân cận. Mùa mưa bão hàng năm, đê kênh thấp này bị tràn nước liên tục, gây ngập úng. Năm nay nước dâng lên nhanh, chảy xiết nên vỡ đê. Hơn 300 người dân cùng các lực lượng công an, bộ đội xuyên đêm vá đê. Hiện, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24h tại tuyến đê, báo cáo và xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Clip chính quyền địa phương cùng người dân xã Hưng Đạo tiếp tục khắc phục sự cố vỡ đê sáng 30/9

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.