Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18 và 19/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Bắc Giang tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là Đại hội Hội LHTN cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc.

Dự Đại hội có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Giang Vũ Trí Hải; Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên; Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn Nguyễn Xuân Hiếu và 136 đại biểu đại diện cho hơn 13,6 nghìn người tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội nghìn hội viên Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 1

Các đại biểu tham gia Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang đã bám sát chương trình, nội dung công tác của cấp trên, sự chỉ đạo của Thành ủy cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ phù hợp với thực tế địa phương và tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Cụ thể, 5 năm qua, Hội LHTN thành phố Bắc Giang 5 năm liên tục được tỉnh Hội công nhận là “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên”; 4 năm được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu và được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương. Với sự nỗ lực của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trong toàn thành phố Bắc Giang, có 13/13 chỉ tiêu đã hoàn thành, trong đó có 9/13 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 2

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội: Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Bắc Giang đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Tổ chức Hội các cấp thành phố Bắc Giang đã chủ động thay đổi các hình thức truyền thông theo hướng trực quan, sinh động, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo thanh niên; 100% cán bộ hội tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam, tuyên dương 55 thanh niên tiên tiến làm theo thời Bác.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 3

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong 5 năm, Ủy ban Hội thành phố Bắc Giang tổ chức 10 buổi học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang khóa V, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ V và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII thu hút trên 13 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 4

Đại biểu tham gia Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Hai tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội LHTN thành phố Bắc Giang cũng tích cực trong các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 25.500 lượt thanh niên, học sinh.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 6

Đại biểu công an tham gia Đại hiểu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên ghi nhận và biểu dương thành tích của cán bộ, hội viên, thanh niên thành phố Bắc Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 7

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang - anh Thân Trung Kiên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Anh Thân Trung Kiên gợi mở những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm. Đó là trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội phát triển như hiện nay đang có rất nhiều thứ tác động đến niềm tin và lẽ sống của thanh niên, nên việc xác định một lý tưởng sống, một lẽ sống, một niềm tin cho mỗi bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên là điều hết sức quan trọng. Lý tưởng sống, lẽ sống ở đây là lý tưởng của Đảng, của Đoàn, của Hội; niềm tin ở đây là tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Do đó, nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, hội viên, thanh niên phải được đặt lên hàng đầu.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 8

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN thành phố Bắc Giang đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hội LHTN thành phố Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội và đa dạng hóa các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên; lấy xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh làm trung tâm và mọi hoạt động của Hội phải hướng mạnh về cơ sở.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Giang Vũ Trí Hải cũng ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội LHTN thành phố Bắc Giang đã đạt được trong những năm qua. Ông Vũ Trí Hải yêu cầu, Hội LHTN TP Bắc Giang cần tiếp tục duy trì, phát triển các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động thu hút đông đảo thanh niên tham gia với tinh thần tình nguyện, ý thức, trách nhiệm cao hơn.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 10

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN thành phố Bắc Giang có nhiều kết quả tích cực trong các phong trào tình nguyện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ảnh:Nguyễn Thắng

Đặc biệt, các cấp Hội LHTN thành phố Bắc Giang triển khai và cụ thể hóa các phong trào, chương trình do Trung ương Hội phát động phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 11

Đại biểu tham gia Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang cần phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lao động, việc làm, sản xuất - kinh doanh, phát triển kỹ năng xã hội, đặc biệt là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên”, ông Hải nhấn mạnh.

Hình ảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc ảnh 12

Ủy ban Hội LHTN thành phố Bắc Giang khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đại hội đã hiệp thương cử 25 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố Bắc Giang khóa VI. Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang Lương Văn Huy tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang, khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

MỚI - NÓNG