Hệ luỵ khó lường từ việc Liên minh châu Âu áp giá trần dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Ivan Abramov, nói với Sputnik hôm 3/12 rằng việc đưa ra mức giá trần đối với dầu Nga sẽ dẫn đến sự gia tăng phi mã của giá nhiên liệu trên toàn thế giới.

“Hậu quả của quyết định như vậy là rõ ràng: Nó sẽ dẫn đến sự bùng nổ về nhu cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự gia tăng phi mã của giá nhiên liệu trên toàn cầu”, ông Abramov nói.

Trước đó hôm 2/12, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc ấn định giá trần đối với dầu Nga ở mức 60 đô la Mỹ/thùng.

Bình luận về mức giá trần của EU, nghị sĩ Nga cho rằng việc này sẽ tác động đến cả các hộ gia đình châu Âu, vốn sẽ phải vật lộn trong mùa Đông lạnh giá, và các nền kinh tế châu Âu, vì sẽ "mất hết lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm tới".

Thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga - Alexey Chepa trong khi đó khẳng định nước này có một thị trường rộng lớn, và sẽ chỉ bán dầu theo các điều khoản có lợi cho Mátxcơva.

“Nga sẽ chỉ bán dầu nếu có lãi. Quyết định áp giá trần sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng giá cả trên thị trường toàn cầu. Và người hưởng lợi từ tất cả những điều này cũng quá rõ ràng. Mỹ chính là nước đứng đằng sau” Chepa nói.

Ngoài EU, các quốc gia G7 và Úc đã đưa ra một tuyên bố tương tự vào thứ Sáu, cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về mức trần giá dầu thô tối đa của Nga là 60 đô la Mỹ/thùng. Giới hạn giá sẽ có hiệu lực vào ngày 5/12 hoặc rất sớm sau đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva sẽ không chấp nhận mức giá trần đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp giá trần, đồng thời cảnh báo rằng mức trần này sẽ tàn phá thị trường năng lượng và đẩy giá hàng hóa lên cao hơn nữa.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".