Hé lộ ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Ông Lloyd Austin. Ảnh: AP
Ông Lloyd Austin. Ảnh: AP
TPO - Cuối tháng 11, báo giới địa phương đưa tin tướng quân đội 4 sao đã nghỉ hưu Lloyd Austin là một trong số những ứng viên tiềm năng cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Joe Biden.

Trích dẫn 3 nguồn thạo tin, tờ Politico ngày 7/12 đưa tin Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn ông Lloyd Austin làm lãnh đạo tiếp theo của Bộ Quốc phòng.

Tờ Politico lưu ý rằng ông Biden đã xem xét Jeh Johnson, người từng giữ chức Bộ trưởng An ninh nội địa từ năm 2013 đến năm 2017. Nhưng ông Austin cuối cùng đã được chọn, do ông Johnson có một số vấn đề gây tranh cãi.

Một cựu quan chức quốc phòng cho biết nhóm của ông Biden cảm thấy Austin là sự lựa chọn an toàn nhất so với Johnson và Michèle Flournoy, một cố vấn chính sách quốc phòng, cũng là ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

“Sẽ có ít căng thẳng hơn với Austin”, cựu quan chức giấu tên nói. "Có lẽ ít bất đồng hơn ... mối quan hệ sẽ suôn sẻ hơn."

Thông tin của tờ Politico được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một số tờ báo đưa tin ông Joe Biden sẽ công bố ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng vào thứ Sáu.

Tuy nhiên, quá trình thông qua đề cử Bộ trưởng Quốc phòng của ông Biden được dự đoán là sẽ khá chông gai, vì ông Austin không đáp ứng đủ yêu cầu. Theo quy định, người được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng phải rời quân ngũ ít nhất 7 năm trước đó.

Quốc hội Mỹ trước đó đã đặc cách cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Dù vậy, ngày càng có nhiều ý kiến phản đối việc đặc cách này. Quy tắc 7 năm được thực hiện nhằm đảm bảo quyền kiểm soát dân sự đối với quốc phòng Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG