THẾ GIỚI 24H: Ông Biden bất ngờ nói về việc từ chức

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Tổng thống đắc cử Joe Biden đùa rằng bản thân sẽ từ chức nếu phát sinh bất đồng với Phó tướng Kamala Harris liên quan tới vấn đề đạo đức.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden đề cập tới việc từng nói với cựu Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ của ông rằng nếu cả hai gặp bất đồng cơ bản dựa trên nguyên tắc đạo đức, ông sẽ từ chức. Giờ đây, trên cương vị Tổng thống, Biden nói ông cũng sẽ từ chức nếu nảy sinh bất đồng với phó tướng Kamala Harris liên quan tới vấn đề đạo đức. Tuyên bố này được ông Biden đưa ra khi được hỏi về cách thức xử lý những bất đồng giữa ông và bà Harris ở một số vấn đề mà hai bên không có tiếng nói chung. Nhiều người tin rằng đây chỉ là câu nói đùa của vị tân Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, số khác tỏ ra không hài lòng, chỉ trích phát biểu này có phần kỳ quặc, thái quá. 


Theo Nikkei Asia, đảng cầm quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte chọn Manny Macquiao làm tân lãnh đạo nhằm mở rộng sức ảnh hưởng và tiếp năng lượng tới cử tri trung thành trước bầu cử toàn quốc năm 2022. Ngôi sao boxing Pacquiao, 41 tuổi, chuyển sang con đường chính trị vào 4 năm trước. Hiện ông đang là thượng nghị sĩ bên cạnh sự nghiệp thể thao. Lễ nhậm chức lãnh đạo đảng PDP-Laban của ông Pacquiao vào đêm 2/12 đã thổi bùng trở lại những đồn đoán rằng Pacquiao muốn tranh cử tổng thống.

Hai nhà báo Nga của hãng truyền thông NTV vừa mới bị cảnh sát Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau khi quay phim trái phép gần các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của nước này. Văn phòng Thống đốc thành phố Istanbul ngày 4/12 cho biết, cảnh sát địa phương vừa mới bắt giữ hai nhà báo người Nga và một công dân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phát hiện những người này đang quay phim gần Baykar, một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tư nhân hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quy định, việc quay phim, chụp ảnh tại khu vực này là rất hạn chế.

Ngày 5/12, Bộ Nội vụ Italy thông báo hai người đã bị bắt giữ vì đánh cắp dữ liệu quốc phòng của tập đoàn chuyên về điện tử và không gian Leonardo. Thông báo của Bộ Nội vụ Italy cho biết: "Khép lại cuộc điều tra phức tạp do các công tố viên ở thành phố Naples tiến hành về một vụ tấn công máy tính nghiêm trọng nhằm vào tập đoàn Leonardo..., một cựu nhân viên và một giám đốc đã bị bắt giữ." Thông báo cho biết thêm một chương trình đã được cài vào hàng chục máy tính thông qua một chiếc USB, cho phép tin tặc thu thập dữ liệu về các dự án, trong đó có một dự án chiến lược, trong giai đoạn hai năm.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 593.477 ca mắc COVID-19 và 9.796 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 66,8 triệu, trong đó có trên 1.533.000 bệnh nhân không qua khỏi.Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 6/12 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 66.807.251 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.533.442 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 46.181.272 người, 19.092.537 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 105.929 ca nguy kịch.

Ngày 5/12, Quốc hội chuyển tiếp của Mali đã bầu Đại tá Malick Diaw, một thành viên chính quyền quân sự vừa lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, làm chủ tịch cơ quan này. Quốc hội chuyển tiếp gồm 121 ghế, tập hợp các chính đảng, tổ chức xã hội, nghiệp đoàn và binh sỹ. Cơ quan lập pháp lâm thời này hiện đang họp phiên khai mạc tại thủ đô Bamako. 111 thành viên quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ Đại tá Diaw, cũng đồng thời là ứng cử viên duy nhất.

Ngày 5/12, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông không có ý định từ chức liên quan tới xung đột vũ trang tại khu vực Nagorny-Karabakh. Nhà lãnh đạo Armenia khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là khắc phục hậu quả cuộc xung đột, cụ thể là đưa công dân Armenia bị bắt làm tù binh chiến tranh cũng như những người đã chết tại đây về nước. Tuyên bố trên của Thủ tướng Pashinyan được đưa ra trong bối cảnh ông đang đối mặt với sức ép phải từ chức sau khi cùng lãnh đạo các nước Nga và Azerbaijan ký thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh, chấm dứt xung đột vũ trang.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4/12 thông báo hủy 5 chương trình trao đổi giáo dục và giao lưu văn hóa với Trung Quốc cùng đặc khu hành chính Hong Kong. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các chương trình nói trên vốn được lập ra trong khuôn khổ Đạo luật Trao đổi Văn hóa và Giáo dục (MECEA), với mục đích thúc đẩy trao đổi văn hóa và học thuật với các quốc gia trên thế giới, Reuters đưa tin.
MỚI - NÓNG