Hé lộ thêm chi tiết về chiếc 'thuyền xe tăng' của lính thủy đánh bộ Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Hé lộ thêm chi tiết về chiếc 'thuyền xe tăng' của lính thủy đánh bộ Indonesia
TPO - Đó là một chiếc xe tăng nổi như một chiếc thuyền, hay một chiếc thuyền bắn như một chiếc xe tăng? Thuyền tăng (Tank Boat) Antasena mới của Indonesia có thể là cả hai.

Tank Boat có thể chở hơn một trung đội lính thủy đánh bộ Indonesia và có tháp pháo giống xe tăng để hỗ trợ hỏa lực.

Sau nhiều năm phát triển, Tank Boat cuối cùng đã bắt đầu thử nghiệm trên biển ngoài khơi bờ biển Banyuwangi, một thị trấn ở Đông Java đối diện với đảo Bali, vào ngày 28 tháng 4, theo blog quốc phòng Indonesia Indomiliter. Bộ Quốc phòng Indonesia đã mua một chiếc thuyền tăng từ nhà thầu quốc phòng PT Lundin và được cho là sẽ mua “cả lô” nếu thử nghiệm thành công.

Hé lộ thêm chi tiết về chiếc 'thuyền xe tăng' của lính thủy đánh bộ Indonesia ảnh 1

Thuyền tăng như hình minh họa bao gồm pháo 105 mm, hệ thống vũ khí từ xa và "cột buồm" cảm biến điện quang.

PT Lundin đã thiết kế thuyền tăng để phù hợp với vị trí địa lý độc đáo của Indonesia. Đất nước 253 triệu dân này được tạo thành từ 17.508 hòn đảo, trong đó chỉ có 6.000 hòn đảo có người sinh sống. Indonesia phải đối mặt với hai thách thức: phòng thủ bên ngoài, có thể liên quan đến việc di chuyển quân nhanh chóng từ hòn đảo này sang hòn đảo khác và cướp biển nội bộ, vốn sử dụng mạng lưới đảo rộng lớn để ẩn náu và thực hiện các cuộc tấn công.

Thuyền tăng được thiết kế để hoạt động trong cái gọi là "vùng nước nâu", hoặc các khu vực ven biển nơi đất liền gặp biển. Con thuyền sử dụng thiết kế hai thân, giúp nó có thể tích bên trong lớn, ổn định trên biển và mớn nước nông chỉ 1m. Mớn nước đó rất hữu ích cho một chiếc thuyền được thiết kế để đổ bộ lực lượng Korps Marinir, hay thủy quân lục chiến Indonesia. Thuyền tăng được thiết kế để chở tối đa 20 lính thủy đánh bộ (mặc dù một số nguồn tin nói là 60 người) cho mục đích đổ bộ. Ý tưởng là thuyền tăng neo đậu ngoài bãi biển và đưa thủy quân lục chiến đổ bộ xuống vùng nước nông.

Tank Boat dài 19m và rộng 7m, được trang bị hai động cơ MAN 1.200 mã lực và hai cửa phụt nước phản lực. Một lá kim loại giúp nâng cao tàu ở tốc độ cao, giảm lực cản và giúp Tank Boat có tốc độ tối đa 40 hải lý / giờ (hơn 70km/h).

Không có điều nào trong số này là bất thường đối với một tàu tuần tra quân sự vùng nước nông. Tất nhiên, điều làm cho Tank Boat trở nên nổi bật là phần “xe tăng”: một tháp pháo kiểu xe tăng được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực cho binh lính đổ bộ.

Hé lộ thêm chi tiết về chiếc 'thuyền xe tăng' của lính thủy đánh bộ Indonesia ảnh 2

Nếu thủy quân lục chiến Indonesia di chuyển bằng thuyền tăng, những vũ khí đó có thể bao gồm một tháp pháo Cockerill 105 ly. Pháo có khả năng bắn các loại đạn nổ cao và đạn chống tăng, góc tà 42 độ giúp nó có khả năng bắn như súng cối hoặc lựu pháo vào các mục tiêu không có đường ngắm. Pháo cũng có khả năng bắn tên lửa Falarick, có thể dùng để tiêu diệt xe tăng ở tầm bắn 4km.

Thuyền tăng cũng được trang bị súng máy 7,62 mm được điều khiển từ xa. Đó là rất nhiều hỏa lực cho một chiếc thuyền dài 20m. Tàu thử nghiệm hiện tại được trang bị pháo tự động 30 mm, nhưng tháp pháo lớn hơn vẫn có vẻ như là một phần của kế hoạch.

Tank Boat có thể là một chiếc xe tăng - hoặc thuyền, rất hữu ích cho quân đội Indonesia và các quân đội khác có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các quốc gia tương tự. Bộ Quốc phòng Indonesia tuyên bố Tank Boat có thể đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm sau.

MỚI - NÓNG