TPO - Các sĩ quan hải quân Indonesia đã yêu cầu nộp 375.000USD để thả một tàu chở dầu mà họ thu giữ vào tuần trước vì đã neo đậu trái phép trên vùng biển gần Singapore, Reuters dẫn thông tin từ hai người tham gia đàm phán về việc nộp phí cho biết.
TPO - Hải quân Indonesia cho biết Nga và các nước ở khu vực Đông Nam Á ngày 1/12 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên dọc theo eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
TPO - Tàu FREMM có thể được coi là khinh hạm hoặc khu trục hạm, tùy phiên bản. Các phiên bản cho hải quân Pháp có lượng choán nước 6.000 tấn trong khi tàu của Ý có lượng choán nước 6.700 tấn.
TPO - Đó là một chiếc xe tăng nổi như một chiếc thuyền, hay một chiếc thuyền bắn như một chiếc xe tăng? Thuyền tăng (Tank Boat) Antasena mới của Indonesia có thể là cả hai.
TPO - Mặc dù là tàu nhỏ, thủy thủ đoàn chỉ có 4 người nhưng con tàu được mệnh danh là "Thuyền tăng" này có thể mang tới 60 binh sỹ, được trang bị pháo 30mmm và giàn phóng tên lửa phía đuôi tàu. Tốc độ tối đa của con tàu hai thân này lên tới 40 hải lý/giờ, tương đương 74km/h. Còn tàu dài 18m nhưng chưa có thông tin về lượng choán nước, có thể được sử dụng để tuần tra các vùng biển xung quanh Indonesia.
TPO - Một số ý kiến cho rằng chiếc tàu ngầm này đã bị trúng tên lửa từ tàu nước ngoài, hoặc thậm chí bị mất điện. Nhưng các quan chức hải quân nói rằng người ta vẫn theo dõi được chiếc tàu ngầm khi nó bắt đầu lặn cho cuộc diễn tập phóng ngư lôi và "đèn đã được bật" - nghĩa là chỉ có một khả năng nhỏ là do mất điện.
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết chính quyền nước này sẽ xây nhà cho thân nhân các thủy thủ thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu ngầm KRI Nanggala-402.
TPO - Quan chức quân đội Indonesia cho biết đội tìm kiếm đã thu thập được “hình ảnh trực quan” về các bộ phận của tàu ngầm KRI Nanggala-402, như bánh lái, mỏ neo... cũng như một số vật dụng khác như áo phao.
TPO - Ông Sunaryo (48 tuổi), cha của một thủy thủ trên tàu ngầm gặp nạn cho biết ông và vợ rất sốc khi nghe tin các mảnh vỡ của KRI Nanggala-402 đã được tìm thấy. Nhưng ông vẫn hi vọng con trai Gunadi Fajar Rahmanto (28 tuổi) được an toàn.
TPO - Niềm hi vọng giải cứu 53 người trên tàu ngầm Indonesia mất tích đã tắt dần vào thứ Bảy, 14/4, khi lượng ôxy dự trữ trên tàu được cho là đã cạn kiệt.
TP - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua ra lệnh nỗ lực ở mức cao nhất để tìm chiếc tàu ngầm cùng thủy thủ đoàn 53 thành viên mất tích ở vùng biển phía bắc đảo Bali. Trong khi đó, Đô đốc Yudo Margono, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Indonesia nói rằng, tàu ngầm còn đủ khí ôxy cho 72 giờ nữa.
TPO - Vụ tàu ngầm KRI Nanggala-402 chở 53 người bị mất tích vẫn đang được coi là một bí ẩn. Mặc dù việc tìm kiếm được tiến hành rất khẩn trương nhưng hy vọng thì ngày càng ít. Đây quả là một lời nhắc nhở - có thể rất đau lòng - về sự can đảm của các thủy thủ tàu ngầm. Vậy tình huống nào có thể xảy ra với họ?
Một tàu tuần tra của hải quân Indonesia vừa vào eo biển Singapore để đánh chặn và theo dõi lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan đang di chuyển theo hướng từ tây sang đông qua eo biển này.
TPO - Trong tháng 1, Indonesia tiến hành đi biển thử nghiệm đối với tàu ngầm lắp ráp trong nước đầu tiên, cho thấy phát triển năng lực của đội tàu ngầm là ưu tiên của Jakarta.
Hai tàu 366 và 367 thuộc lớp tàu hộ tống tàng hình hiện đại lớp Sigma, do tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế và thi công. Tàu có chiều dài 90,71m, rộng 13,2m, mớn nước 3,6m và lượng giãn nước toàn tải 1.692 tấn.
TPO - Hôm nay, 10/1, lực lượng tìm kiếm trục vớt thành công phần đuôi của chiếc máy bay QZ8501 nằm ở độ sâu 35m so với mặt nước biển, sau khi máy bay này rơi xuống biển hôm 28/12 khiến 162 người thiệt mạng.