Hé lộ sự khác biệt của tiêm kích Su-57 so với F-22 và F-35

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Kỹ sư thiết kế trưởng Phòng Thiết kế Sukhoi, ông Mikhail Strelets vừa tiết lộ những đặc tính vượt trội của tiêm kích thế hệ năm Su-57 do Nga sản xuất so với hai loại tiêm kích cùng thế hệ F-22 Raptor và F-35 của Mỹ.

Theo chuyên gia Nga, tiêm kích F-22 kém hơn so với sU-57 của Nga về khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Còn nếu xét về khả năng cơ động và tăng tốc thì F-35 không chỉ thua Su-57, mà còn đứng sau các loại máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ tư của Nga.

Kỹ sư thiết kế trưởng Phòng Thiết kế Sukhoi, cũng lưu ý rằng, tiêm kích Su-57 là loại máy bay đa chức năng và có khả năng tiêu diệt một cách hiệu quả cả  những mục tiêu trên không lẫn trên mặt đất. Trong khi đó F-22 và F-35 của Mỹ chỉ có thể thực hiện được một nhóm các nhiệm vụ hạn chế.

Về một số lỗi trong quá trình thiết kế F-22, chuyên gia Nga phân tích: "Ban đầu F-22 được thiết kế như một chiếc máy bay để giành ưu thế trên không. Sau đó người Mỹ mới nhận ra sai lầm cơ bản của mình là thiết kế máy bay chỉ để đặt tên lửa không đối không và họ đã tìm cách lắp tên lửa không đối đất vào cấu trúc các khoang đã có sẵn.  Nhưng cấu hình của các ngăn này không cho phép chứa khối lượng hàng lớn hơn", ông Mikhail Strelets cho biết thêm.

 Tiêm kích Su-57 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker biên chế trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

 Su-57 có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

Tuy nhiều thông số kỹ thuật chi tiết của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 được tiết lộ, nhưng Nga vẫn đang giữ bí mật về các loại vũ khí của mẫu máy bay này.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG