TPO - Nga tuyên bố chế tạo máy bay không người lái cỡ nhỏ (UAV mini), được triển khai với số lượng lớn từ khoang vũ khí của tiêm kích thế hệ năm Su-57.
TPO - Tiêm kích tàng hình Su-57 được đánh giá cao nhờ các cảm biến nhạy bén, độ bền cao, hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử tinh vi, năng lực vũ khí bên trong thân có sức công phá lớn.
TPO - Nga sẵn sàng bỏ tiền đầu tư toàn bộ cho việc chế tạo tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-75 Checkmate, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ngày 3/9.
TPO - Hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin rằng việc sản xuất phiên bản nâng cao của tiêm kích Su-57, được sản xuất hàng loạt lần đầu tiên vào năm 2019, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025.
TPO - Đi vào hoạt động từ tháng 12/2020, tiêm kích thế hệ tiếp theo Su-57 của Nga hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc chiến đấu cơ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ thế hệ thứ sáu.
TPO - Vào ngày Giáng sinh tháng trước, truyền thông nhà nước Nga thông báo rằng một trung đoàn ở Quân khu phía Nam của Nga đã nhận được một “món quà” đáng chú ý - đó là chiếc máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 5 Sukhoi Su-57 được sản xuất theo lô đầu tiên. Ít nhất bốn máy bay khác có thể được cung cấp cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ trong năm nay.
TPO - Được phát triển từ năm 2002, Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga. Được thiết kế để chiến đấu và tiêu diệt hàng loạt mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, chiếc máy bay này cất cánh lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010. Truyền thông nhà nước Nga và các nguồn tin quốc tế khác đã so sánh nó với các máy bay tiền nhiệm.
TPO - Các nguồn tin Nga cho biết tiêm kích thế hệ tiếp theo Su-57 mới của nước này, được sản xuất hàng loạt từ năm 2019 và dự kiến sẽ tích hợp nhiều công nghệ thế hệ thứ sáu độc đáo, đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của nước ngoài.
TPO - Được đánh giá là có khả năng tàng hình kém nhất trong các tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới, Su-57 có thể đi sau J-20 về khả năng quan sát - nhưng đó có thể là do thiết kế.
TPO - Một phi công thử nghiệm ở Nga đã lái chiếc máy bay chiến đấu Su-57 mới mà không có mái vòm bảo vệ như thường lệ, giống như người ta lái ô tô mui trần, nhưng ở cái lạnh cắt da cắt thịt.
TPO - Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 mới của Nga được cho là đang trải qua quá trình thử nghiệm không người lái. Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình hai động cơ lớn trong cùng lớp với chiếc F-22 Raptor của Không quân Mỹ.
TPO - Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sẽ giao Su-57, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga cho lực lượng Không quân vũ trụ thuộc quân đội Nga ngay trong năm 2020, một đại diện tập đoàn cho hay.
TPO - Người đứng đầu Văn phòng Thiết kế Sukhoi, Mikhail Strelets đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn gần đây về một trong những thế mạnh chính của máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-57 so với máy bay thế hệ mới F-35 và F-22 của Mỹ.
TPO - Tiêm kích hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ, phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài rất tốn kém, trở nên quá đắt khi đơn đặt hàng gần đây đã tiêu tốn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ 62,7 triệu USD mỗi máy bay.
TPO - Quân đội Nga đã tăng số lượng đặt hàng máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 trong năm 2019 và có kế hoạch biên chế 70 chiếc vào đội hình chiến đấu cho đến năm 2025. Trong khi đó, Nga cũng tăng cường xúc tiến xuất khẩu dòng máy bay thế hệ 5 chuyên trách chiếm ưu thế trên không này để nhằm giảm chi phí khi sản xuất hàng loạt.
TPO - Tiêm kích Su-57 phiên bản xuất khẩu sẽ lần đầu xuất hiện trước công chúng trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS, diễn ra ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga vào cuối tháng 8 này.
TPO - Tiêm kích F-16 ở căn cứ không quân Nellis của Mỹ đã được phủ một lớp sơn cũng như thay đổi các mã hiệu, phù hiệu giống với tiêm kích thế hệ năm Su-57 do Nga phát triển.
TPO - Gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga những năm gần đây khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu F-22 của Mỹ có thể chống chọi nổi tiêm kích Su-57 của Nga hay không. Thừa nhận có rất ít thông tin về Su-57, nhưng họ tin rằng máy bay chiến đấu thế hệ năm của Nga là một trong những máy bay cơ động và nhanh nhất thế giới hiện nay.
TPO - Tạp chí The National Interest của Mỹ vừa đưa ra các phân tích về đặc tính kỹ thuật của hai dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor và Su-57, đồng thời nhận định cơ hội sống sót của hai loại máy bay này khi thực chiến.
TPO - Kênh truyền hình Zvezda của Nga vừa công bố đoạn video cận cảnh kỹ năng hạ cánh của hai chiến đấu cơ thế hệ năm Su-57 trong một cuộc diễn tập không quân nước này. Su-57 có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.
TPO - Kênh truyền hình Zvezda của Nga vừa công bố đoạn video về sự xuất hiện đồng thời của bốn chiến đấu cơ thế hệ năm Su-57 trong một cuộc diễn tập không quân nước này. Đoạn clip được quay từ máy bay vận tải quân sự An-12 cho thấy các tiêm kích bay theo đội hình tác chiến ở khoảng cách rất gần.
TPO - Kỹ sư thiết kế trưởng Phòng Thiết kế Sukhoi, ông Mikhail Strelets vừa tiết lộ những đặc tính vượt trội của tiêm kích thế hệ năm Su-57 do Nga sản xuất so với hai loại tiêm kích cùng thế hệ F-22 Raptor và F-35 của Mỹ.