HĐND Hà Nội chất vấn tình trạng ì ạch dự án giao thông đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/12, HĐND thành phố sẽ dành cả ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề, trong đó lĩnh vực giao thông đô thị được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ ba.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ dành cả ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Về nội dung chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, Thường trực HĐND Thành phố dự kiến 2 nhóm vấn đề. Thứ nhất, là tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả. Thứ hai, là chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là những nội dung, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết, liên quan đến phát triển Thủ đô và đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân. Những nội dung này được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát và đề xuất của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố.

HĐND Hà Nội chất vấn tình trạng ì ạch dự án giao thông đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè ảnh 1

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội

Kết thúc phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết kèm theo phụ lục các mốc thời gian, tiến độ hoàn thành để định kỳ, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc, giám sát, ông Tuấn cho hay.

Thực tế, vấn đề giao thông tại Hà Nội thời gian qua còn nhiều bất cập và hạn chế. Điều này cũng đã được các đại biểu chỉ ra trong 2 ngày làm việc vừa qua. Đó là tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, quy hoạch bãi đỗ xe chậm triển khai, các dự án giao thông chậm tiến độ, quy hoạch giao thông đô thị...

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội diễn ra từ ngày 5-8/12 sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết.

HĐND Hà Nội chất vấn tình trạng ì ạch dự án giao thông đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè ảnh 2

Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Trong 2 ngày làm việc trước đó, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Ví như, thông qua Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 4 lĩnh vực của thành phố; Thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 của TP. Hà Nội; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu; Thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023...

MỚI - NÓNG