Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ

TPO - 89 người Hàn Quốc chiều nay, 22/8, bắt đầu hành trình lên đường về nước sau 3 ngày đoàn tụ với hơn 11 tiếng trò chuyện cùng thân nhân Triều Tiên.
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 1

Trước đó, 89 người Hàn Quốc (chủ yếu là người cao tuổi) đã có cơ hội gặp gỡ 185 thân nhân Triều Tiên sau gần 7 thập kỉ li tán vì chiến tranh liên Triều. Ảnh: AFP

Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 2

Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 20/8 tại khu nghỉ mát núi Kim Cương (Triều Tiên). Ảnh: AFP

Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 3 “Đừng khóc, tạm biệt con nhé!”, cụ Han Shin-ja (99 tuổi, người Hàn Quốc) nói với đôi mắt ngấn lệ khi ngồi trên xe buýt vẫy chào các con gái. “Mẹ ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe”, bà Kim Kyong-yong – con gái 71 tuổi người Triều Tiên của cụ Han đáp lời. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 4 Cùng lúc đó, bà Pak Son-bun (73 tuổi, người Triều Tiên) đứng cạnh xe buýt dặn dò anh trai – ông Ki-dong (người Hàn Quốc): “Hãy gặp lại nhau nếu hai miền thống nhất! Anh phải sống thật lâu và khỏe mạnh để chờ ngày ấy nhé!” Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 5 Từ xe buýt, ông Ki-dong gõ nhẹ lên cửa kính để tạm biệt em gái và những người Triều Tiên khác cùng đứng chia tay thân nhân tại bến xe. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 6 Ông Kim Byeong-oh (88 tuổi, người Hàn Quốc, trong ảnh) lặng thinh không nói. Nước mắt lăn dài trên má ông Kim, khi ông nhận ra rằng đây là lần cuối cùng được gặp em gái Sun-ok (81 tuổi, người Triều Tiên).  “Anh đừng khóc”, bà Sun-ok nói, nắm chặt tay ông Kim. Nhưng ngay sau câu an ủi anh trai, bà Sun-ok cũng òa lên khóc nức nở. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 7 Trước đó, trong cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, nhiều người Hàn Quốc đã không giấu nổi xúc động khi lần đầu nhìn thấy thân nhân Triều Tiên sau hàng chục năm xa cách. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 8 “Sangchol!”, bà Lee Keum-seom (92 tuổi, người Hàn Quốc, trong ảnh) reo lên khi nhìn thấy con trai Ri Sangchol (71 tuổi). Lần cuối cùng gặp nhau, ông Ri mới chỉ là một cậu bé lên 4. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 9  “Con có mấy cháu rồi?”, bà Lee hỏi. “Mẹ ơi, ảnh cha đây”, ông Ri nói, đưa cho bà Lee bức ảnh người chồng thân yêu đã qua đời nhiều năm trước tại Triều Tiên. Hôm nay, bà Lee một lần nữa phải chịu cảnh li tán khi chia tay con trai, con dâu mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Ảnh: AFP
 
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 10 Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên do Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức kể từ tháng 10/2015. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 11 Vòng 2 của cuộc đoàn tụ sẽ kéo dài từ thứ Sáu, 24/8 đến Chủ nhật. Trong đó, 83 người Triều Tiên sẽ có cơ hội gặp lại hơn 300 thân nhân Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 12 Theo thống kê, hiện có khoảng 57.000 người Hàn Quốc có nguyện vọng được gặp lại thân nhân hiện đang sống tại Triều Tiên. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 13 Từ năm 2000 đến nay, khoảng 20 cuộc đoàn tụ đã được tổ chức, nhưng số người nằm trong danh sách chờ vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là người cao tuổi. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 14 Sau khi kết thúc vài ngày đoàn tụ, người dân hai miền Triều Tiên lại một lần nữa chia tay trong nước mắt. Không có người Hàn Quốc hay Triều Tiên nào từng được trao cơ hội thứ 2 để gặp lại người thân từ bên kia biên giới. Ảnh: AFP
Hậu đoàn tụ, người dân Hàn - Triều chia tay không hẹn ngày tái ngộ ảnh 15 Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953) kết thúc bằng hiệp định đình chiến, thay vì hiệp định hòa bình. Ảnh: AFP
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.