Hành khách tố bị nhà xe “chặt chém” dịp nghỉ lễ

Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình hứa sẽ truy tìm xe bị hành khách tố chặt chém. Ảnh: Trọng Đảng.
Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình hứa sẽ truy tìm xe bị hành khách tố chặt chém. Ảnh: Trọng Đảng.
TP - Trong các ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch đầu tiên vừa qua tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra tại các điểm vui chơi giải trí, siêu thị. Thêm vào đó, trên nhiều tuyến đường hành khách phản ánh việc bị nhà xe “chặt chém”.

Chiều 3/1, trung tá Phan Văn Hậu, Phó phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Hà Nội cho biết, trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua giao thông trên địa bàn Thủ đô cơ bản không xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên tại các tụ điểm vui chơi, siêu thị theo ghi nhận của PV tình trạng ùn ứ giao thông tại các tuyến đường qua đây vẫn xảy ra.

Trên đường Nguyễn Trãi, tình trạng ùn tắc đã xảy ra vào các buổi trưa, chiều tối tại đoạn qua siêu thị Royal City; vào thời gian trên nhiều phương tiện đi qua đây đã phải xếp hàng dài. Tình trạng này cũng xảy ra với đường Kim Mã, đoạn qua Công viên Bách Thảo…

Trung tá Phan Văn Hậu cho biết, ngày nghỉ lễ lực lượng CSGT trực ở các đội được duy trì khoảng 50% con số; do vậy lực lượng làm việc trên đường tại một số tuyến đường, nút giao thông có giảm trong một số khung giờ. Tuy nhiên, với tình trạng ùn ứ tại các điểm vui chơi giải trí, siêu thị, nút giao thông lớn, những ngày tới, đặc biệt là ngày mai (ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ) các đội được yêu cầu tăng 100% con số để chốt trực, phân luồng. 

Trong khi đó, qua đường dây nóng của bến xe Mỹ Đình và Ủy ban ATGT Quốc gia đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp hành khách phản ánh về việc nhà xe thu giá vé cao, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách vòng vèo… Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, những ngày tới bến xe sẽ xác minh các thông tin này và sẽ có hình thức xử lý cụ thể xe vi phạm.

Chuẩn bị phương án giao thông cho cầu Nhật Tân và đường nối đến sân bay quốc tế Nội Bài sẽ thông xe vào hôm nay (4/1), Sở GTVT Hà Nội vừa đưa ra phương án phân luồng giao thông tại đây. Theo đó, từ 13 giờ ngày 4/1 tất cả phương tiện từ đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương đi theo chiều An Dương Vương đến vị trí nút giao với tuyến nhánh (phía đường Yên Phụ) để lên cầu Nhật Tân.

Các phương tiện từ Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân di chuyển đến điểm giao giữa đường vành đai 2 với đường Xuân La, đường Nguyễn Hoàng Tôn để lên cầu Nhật Tân và ngược lại. Cấm người đi bộ, xe kéo súc vật qua cầu; xe thô sơ, xe đạp điện chỉ được phép qua cầu từ 22 đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Sở GTVT Hà Nội cũng khuyến cáo khi có gió từ cấp 6 trở lên xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện không đi qua cầu Nhật Tân.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Cảng Hàng không Nội Bài bổ sung biển chỉ dẫn phạm vi quản lý của Cảng theo hướng đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt và QL 2 để nhân dân biết; tổ chức triển khai phối hợp liên ngành, gồm CSGT, thanh tra giao thông, công an huyện Sóc Sơn tổ chức hướng dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông ngày cuối nghỉ lễ

Ngày 3/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có Công điện về tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT ngày cuối đợt nghỉ Tết Dương lịch 2015.

Theo đó, trong ngày 3/1 toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 34 người, bị thương 38 người. Do vậy, để tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách trong ngày cuối đợt nghỉ lễ (ngày 4/1), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an huy động tối đa lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, lấn đường, uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, chở quá tải, quá số người quy định; đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ chức phân luồng từ xa và bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực thường xuyên tại các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ hướng vào thành phố Hà Nội (đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, quốc lộ 5), TP Hồ Chí Minh (quốc lộ 1, 51, 13).   

Văn Kiên

MỚI - NÓNG