Hàng trăm viên sỏi nằm lâu năm trong thận cụ bà

Những viên sỏi được lấy ra từ thận của cụ Nguyễn Thị Đẹp
Những viên sỏi được lấy ra từ thận của cụ Nguyễn Thị Đẹp
Ngày 10- 11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa điều trị thành công và chuẩn bị cho xuất viện đối với cụ bà có 100 viên sỏi lớn nhỏ trong thận.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Đẹp (70 tuổi, ngụ ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo bác sĩ Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ - bà Đẹp nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng và bụng dưới. Qua siêu âm, các bác sĩ nhận thấy 2 thành thận trái, phải của bà chi chít sạn với đủ mọi kích cỡ. Trong đó, hạt sạn to nhất đường kính khoảng 2 x 1,5 cm, ghim sâu vào thành thận trái nên phải mổ gấp.

Được biết, cụ Đẹp mắc chứng bệnh sỏi thận đã lâu năm nhưng không biết, do diễn biến của căn bệnh âm thầm với những triệu chứng như đau lưng, đi tiểu gắt. Cụ tự chữa bệnh tại nhà theo kinh nghiệm dân gian bằng cách pha nước rau ngò ôm uống với mật ong. Vì vậy, bệnh tình không những không thuyên giảm mà diễn biến còn phức tạp hơn.

Ngày 4-11, sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy ra tổng cộng hơn 100 viên sỏi ở thành thận trái của bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của cụ Đẹp đã hồi phục và đang được điều dưỡng tiếp tục để sang tháng sau mổ lấy hơn 50 viên sỏi khác bên thành thận phải.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.