Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến sáng 17/10, nhiều vùng thấp trũng thuộc tỉnh TT-Huế vẫn trong tình trạng ngập lụt, hàng trăm trường học chưa thể mở cửa trở lại.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và hoàn lưu bão số 5, từ chiều 14/10, nhiều trường học vùng thấp trũng, sạt lở tại TT-Huế đã cho học sinh nghỉ học để ứng phó mưa bão.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương quyết định cho học sinh tại tất cả 569 trường học từ mầm non đến THPT trên toàn địa bàn nghỉ học để phòng tránh mưa lũ kể từ hôm 15/10.

Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 1

Trường tiểu học số 2 Quảng An (xã Quảng An, huyện Quảng Điền, TT-Huế) vẫn bị nước lũ bủa vây trong sáng 17/10.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, đến sáng 17/10 (ngày đầu tuần), trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 238 trường học chưa mở cửa trở lại, do nằm ở vùng thấp trũng, cơ sở vật chất bị ngập, học sinh không thể đến trường học tập.

Ghi nhận của PV vào sáng 17/10, tại xã Phú Lương (huyện Phú Vang), hệ thống giáo dục địa phương gồm 3 cấp học, với 1.090 học sinh từ mầm non đến THCS, vẫn tạm ngưng hoạt động. Tại xã giáp ranh là Phú Hồ, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn khiến 907 học sinh từ mầm non đến THCS chưa thể đến trường.

Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 2

Trường THCS Phú Lương (xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) vẫn bị ngập nặng vào sáng 17/10.

Tranh thủ nước lũ rút chậm, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều trường học đã tổ chức làm vệ sinh, thu dọn bùn đất, phù sa trước đó theo dòng lũ bám dày trên mặt sân; sắp xếp lại trang thiết bị, đồ dùng dạy học để hoạt động giảng dạy sẵn sàng trở lại khi tình hình lũ lụt ổn định trở lại.

Tương tự, tại huyện “rốn lũ” Quảng Điền, trong sáng cùng ngày, tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra ở một số nơi, gây khó khăn cho việc tổ chức dạy học của nhiều trường.

Trước đó, toàn huyện có 23/49 ngôi trường bị ngập lụt ở mức từ 10-40cm. Trong sáng 17/10, trên địa bàn vẫn còn 11 trường tiểu học (3.702 học sinh), 6 trường THCS (2.791 học sinh) chưa thể mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều trường đã chủ động chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 3
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 4

Tranh thủ làm vệ sinh trường lớp khi lũ rút xuống thấp.

Ông Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho biết, bên cạnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung rà soát, thống kê kịp thời tình hình thiệt hại sau khi nước lũ rút để chủ động triển khai các phương án khắc phục, lãnh đạo huyện đã yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương rà soát cơ sở vật chất cùng các điều kiện đảm bảo khác để tổ chức dạy học lại.

Hình ảnh các trường học tại TT-Huế vẫn chưa hoạt động trở lại do ngập lũ:

Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 5
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 6
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 7
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 8
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 9
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 10
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 11
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 12
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 13
Hàng trăm trường học tại TT-Huế chưa mở cửa trở lại do ngập lụt nặng ảnh 14
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.