Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn

TPO - Trong ngày 14/10, trước diễn biến hết sức phức tạp nguy hiểm của mưa lũ, tỉnh TT-Huế tổ chức di dời hơn 11.700 hộ dân, với trên 37.000 nhân khẩu, đến nơi an toàn.
Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 1

Từ ngày 14 đến 16/10, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế dự báo có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm; khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.

Dự báo mực nước lũ trên sông Hương, Sông Bồ vào tối 14/10 đạt và vượt trên báo động 3.

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 2

Với tình hình mưa lớn kéo dài, đến chiều 14/10, hồ thủy điện Hương Điền đã nâng lưu lượng xả về hạ du 1.110m3/s (mức điều tiết trước đó là 1.000m3/s).

Hồ thủy lợi Tả Trạch nâng lưu lượng xả lũ về hạ du 644m3/s; hồ thủy điện Bình Điền thực hiện điều tiết lũ với lưu lượng xả về hạ du 822m3/s.

Trong ảnh: Nhiều tuyến đường qua huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế, bị ngập trong lũ. Ảnh: CA

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 3

Những ngày qua, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo các chủ đập thủy lợi, thủy điện vận hành hồ chứa tăng cường điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Đến chiều cùng ngày, các hồ thủy lợi, thủy điện TT-Huế trong tình trạng vận hành đảm bảo an toàn.

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 4

Mưa lớn từ sáng 14/10 kết hợp thủy điện xả lũ từ thượng nguồn đã làm một số tuyến đường liên xã vùng hạ du thuộc xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An (huyện Quảng Điền) bị ngập lụt, chia cắt. Tại huyện Phong Điền, tuyến đường liên thôn Phú Lộc, Ma Nê (xã Phong Chương), khu tái định cư Tân Bình (xã Phong Bình) bị ngập từ 20-30cm, với chiều dài hơn 100m. Riêng đường qua xã Quảng Thành đã bị chia cắt hoàn toàn.

Trong ảnh: Đập đá nối 2 phường Phú Hội và Vĩ Dạ (TP Huế) bị ngập, hoạt động giao thông qua lại khu vực này đã bị cấm từ trưa 14/10. Ảnh: P.M.N

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 5

Nhằm bảo đảm tính mạng người dân, từ 14 giờ chiều 14/10, các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp cơ quan quân sự triển khai di dời hơn 11.700 hộ dân, với trên 37.000 nhân khẩu sinh sống ở các khu vực sạt lở đất, ngập lụt, ảnh hưởng mưa bão đến nơi an toàn. Công tác này kết thúc trước 17 giờ ngày 14/10.

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 6

Tỉnh TT-Huế yêu cầu, trên cơ sở phương án đã lập, căn cứ diễn biến về tình hình mưa lũ, bão, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thiên tai để tổ chức sơ tán dân bảo đảm kế hoạch và an toàn; ưu tiên di dời các đối tượng dễ bị tổn thương như: phụ nữ đang mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi.

Thừa Thiên-Huế đưa hơn 37.000 người dân vùng sạt lở, ngập lũ đi lánh nạn ảnh 7

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cần chú ý phòng tránh các tai nạn thương tích có thể xảy ra, đặc biệt là tai nạn đuối nước; đảm bảo an ninh trật tự khu vực sơ tán đến; khuyến cáo người dân chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật dụng cần thiết cho gia đình khi đi sơ tán.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh TT-Huế chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Trong ảnh: Vận động, hỗ trợ đưa người dân vùng thấp trũng, ngập lũ phường Hương Vinh, TP Huế, đi sơ tán. Ảnh: V.D

Tin liên quan