Đóng cửa bãi đỗ xe tự phát lớn nhất khu Linh Đàm (Hà Nội):

Hàng trăm ô tô không có chỗ đỗ

Tạm bợ nhưng bãi đỗ xe tại các khu nhà HH lại là điểm đỗ chính của người dân ở Linh Đàm.
Tạm bợ nhưng bãi đỗ xe tại các khu nhà HH lại là điểm đỗ chính của người dân ở Linh Đàm.
TP - Chưa tìm được các điểm đỗ xe thay thế, nhưng mấy ngày qua UBND quận Hoàng Mai vẫn thực hiện đóng cửa bãi đỗ xe tạm tại khu đô thị (KĐT) Linh Đàm. Do bãi đỗ xe đang có khoảng 500 xe ô tô của người dân gửi thường xuyên nên sự việc đã gây náo loạn vào các buổi tối, ùn tắc giao thông kéo dài.

Người dân sống tại các tòa nhà HH khu đô thị (KĐT) Linh Đàm phản ánh, với 12 tòa nhà cao tầng có đến cả vạn dân sinh sống nhưng ngoài một tầng hầm để xe, toàn khu cao tầng HH không có lấy một điểm đỗ ô tô. Sự việc này diễn ra từ năm 2014 (thời điểm các tòa nhà này đi vào hoạt động). Trước tình trạng trên, một số đơn vị doanh nghiệp (DN) tư nhân, sau khi thỏa thuận với chủ sở hữu đã tận dụng các phần đất xây nhà, đất dự án chưa triển khai để cải tạo thành những điểm trông giữ có thu phí phục vụ người dân trong khu vực.

Trong các điểm đỗ xe tự phát tại KĐT Linh Đàm, hiện bãi đỗ xe nằm cạnh các tòa nhà từ HH1 đến HH4 là lớn nhất, có thể tiếp nhận lên đến 500 xe. Với các tòa nhà mật độ xây dựng cao như HH, việc có một điểm đỗ xe dịch vụ ngay cạnh nơi mình sống để đỡ phải đi xa, bất tiện là một sự “may mắn”. Vậy nhưng, hai ngày qua người dân được thông báo sau ngày 15/8 chính quyền địa phương sẽ đóng cửa bãi đỗ xe tại các tòa nhà HH1 đến HH4. Ông Trần Toàn Thương, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt yêu cầu các tổ chức cá nhân sử dụng đất sai mục đích đã được phê duyệt cho lô đất CC6B phải tự thu dọn, tháo dỡ các trang thiết bị, di chuyển toàn bộ các phương tiện ô tô, xe máy nằm trong khu đất sớm bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Dân “khát” điểm đỗ, có lỗi của chính quyền

Thực hiện chủ trương trên, bắt đầu từ tối 16/8, công an quận Hoàng Mai đến lập hàng rào, ngăn không cho ô tô của người dân vào bãi đỗ. Do không có bãi đỗ xe nhiều chủ ô tô để liều xe ở lòng đường phố Linh Đường (đoạn qua các tòa nhà HH). Đến thời điểm 21h ngày 16/8, lượng xe người dân để ở lòng đường phố Linh Đường kéo dài cả mấy trăm mét, dẫn đến giao thông ùn tắc kéo dài, tại một số thời điểm các phương tiện qua đây còn không thể di chuyển.

Trước khi xảy ra sự việc trên đại diện các hộ dân cũng như chủ xe tại các tòa nhà HH đã ký đơn tập thể đề nghị chính quyền xem xét, tạo điều kiện cho bãi xe tại lô đất CC6B được tiếp tục phục vụ nhu cầu đỗ xe của người dân. Đơn vị quản lý bãi xe này cũng có đơn gửi đến các cơ quan liên quan kiến nghị cần cho một thời gian phù hợp để kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên tối 16/8 công an quận Hoàng Mai vẫn thực hiện cưỡng chế đóng cửa bãi xe tự phát.

Một số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) sống tại khu vực Hoàng Mai cho rằng, trong khi lô đất chưa sử dụng đến và để giải quyết nhu cầu đỗ xe lớn của người dân, nếu chính quyền địa phương không đứng ra tổ chức được thì nên hướng dẫn đơn vị, cá nhân hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để tổ chức điểm trông xe tạm thời cho bà con.

Tạm ngừng bãi giữ xe của Đội trật tự đô thị quận 1

Ngày 17/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, đã yêu cầu ngưng hoạt động bãi giữ xe rộng hơn 1.000m2phía sau Nhà hát thành phố. Đây là bãi giữ xe do Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 quản lý hàng chục năm nay nhưng giấy phép đã hết hạn từ hơn 2 tháng trước.

Theo ông Hải, đây là bãi xe lớn nhưng để đơn vị quản lý là Đội trật tự đô thị quận 1 là không đúng. Lực lượng này đi kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng lại sở hữu bãi xe là không được. Ông đã yêu cầu bãi xe này tạm ngưng hoạt động từ 9h ngày 17/8 để chờ quận 1 sắp xếp lại, cho đấu thầu công khai trong thời gian tới.    

Văn Minh

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.