Hàng trăm người dân vây đánh nghi phạm trộm chó

Tại hiện trường, 2 con chó vừa bị đánh bã vẫn còn nằm trên chiếc xe gắn máy của Trần Thanh Hoài
Tại hiện trường, 2 con chó vừa bị đánh bã vẫn còn nằm trên chiếc xe gắn máy của Trần Thanh Hoài
Khoảng 8 giờ ngày 1/7, hàng trăm người dân ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vây đánh một nghi phạm trộm chó đến bất tỉnh.

Tại hiện trường, 2 con chó chết vẫn còn nằm vắt trên xe gắn máy.

Theo thông tin của Công an xã Quang Trung, vào thời điểm trên, Trần Thanh Hoài (46 tuổi, ngụ ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) điều khiển xe máy biển số 60F3-6948 dạo quanh khu vực ấp Lê Lợi (xã Quang Trung) dùng bã, bắt chó thì bị người dân phát hiện.

Sau khi truy đuổi gần 1 km, khi tới quốc lộ 20 thì Hoài bị người dân bắt giữ. Lúc này do quá bức xúc, hàng trăm người dân đã vây đánh Hoài bất tỉnh tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Trung đến hiện trường giải cứu và đưa Hoài đi cấp cứu.

* Cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất bàn giao Trần Công Tâm (17 tuổi) và Trần Hưng Thịnh (32 tuổi, cháu Trần Thanh Hoài; cùng ngụ ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) cho Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hàng trăm người dân vây đánh nghi phạm trộm chó ảnh 1

Trần Công Tâm (trái) và Trần Hưng Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Chương 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30/6, qua tuần tra, Công an xã Quang Trung phát hiện Tâm và Thịnh điều khiển xe máy biển số 60B7-191.63 qua khu vực ấp Lê Lợi 2 (xã Quang Trung) có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng công an vừa tiếp cận thì cả hai tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi hơn 3 km, công an bắt giữ được Tâm và Thịnh. Kiểm tra trên xe máy có bao tải đựng 3 con chó (trọng lượng khoảng 40 kg).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vừa đi đánh bả, trộm 3 con chó ở khu vực xã Bàu Hàm 1 (huyện Trảng Bom). Trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Theo Thanh Chương

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG