Hàng trăm công an vây bắt 'trùm nặng lãi' xứ Thanh

Hàng trăm công an vây bắt 'trùm nặng lãi' xứ Thanh
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-12, hàng trăm chiến sĩ công an đã khám xét căn nhà số 300 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và bắt giữ “trùm nặng lãi” xứ Thanh Đỗ Xuân Hùng (biệt danh là Hùng “máu”).

>Chân dung 'trùm' cờ bạc không ngai miền Bắc

>Hơn 4.300 vụ án hình sự liên quan tín dụng “đen”

>Tín dụng đen trói chân con bạc

Cuộc vây bắt diễn ra khá nhanh chóng. Khi lực lượng công an đọc lệnh tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra, Hùng “máu” không hề kháng cự.

Các chiến sĩ được điều động để đảm bảo trật tự cuộc vây bắt
Các chiến sĩ được điều động để đảm bảo trật tự cuộc vây bắt.

Nghe tin về vụ bắt giữ, hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ xô đến chứng kiến sự việc khiến Quốc lộ 1A bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, Đỗ Xuân Hùng là nhân vật có máu mặt trên địa bàn Thanh Hóa, chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ. Khi con nợ chưa có khả năng thanh toán thì Hùng kêu đàn em đến xiết nợ. Nếu đối tượng cố tình chống lại hoặc chây ì không trả tiền, hắn sẽ cho “đàn em” xử theo “luật giang hồ”.

Hàng trăm người dân dừng xe bên đường chứng kiến vụ việc
Hàng trăm người dân dừng xe bên đường chứng kiến vụ việc.

Điển hình như vụ một doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa có vay Hùng gần 10 tỉ đồng. Thế nhưng chỉ sau vài năm, lãi suất đã tăng lên hơn 20 tỉ đồng. Không có khả năng thanh toán, doanh nghiệp này đã phải gán cả nhà, xe và nhiều tài sản khác cho Hùng “máu”.

Bên cạnh đó, rất nhiều hộ gia đình sống gần nhà Hùng vì liên quan chuyện tiền nong với hắn nhưng không có tiền trả đã phải nhượng lại nhà cửa cho hắn và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Cơ quan công an khám xét nhà “trùm nặng lãi” xứ Thanh
Cơ quan công an khám xét nhà “trùm nặng lãi” xứ Thanh.

Mới đây nhất, ngày 1-12, tên Hùng dính líu đến một vụ tai nạn giao thông. Hắn đã uy hiếp, khống chế buộc nạn nhân phải đưa cho hắn 200 triệu đồng. Đây là cơ sở để cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định bắt khẩn cấp Hùng “máu” về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo Tuấn Minh
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.