Hàng rào 'bịt' vỉa hè Hà Nội được mở lối lên xuống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thay vì bịt kín mặt tiếp giáp với lòng đường kéo dài hàng trăm mét, trong ngày hôm nay các đoạn vỉa hè trên phố Hồ Tùng Mậu đoạn qua các trường đại học Thương Mại, Sân khấu điện ảnh đã được công nhân thi công cưa đứt một số đoạn, mở lối lên xuống cho người đi bộ.

Ghi nhận của phóng viên, sau khoảng 2 tuần lắp đặt hàng rào thép cao khoảng 0,5 mét ở mép vỉa hè đoạn qua trường Đại học Thương Mại và Đại học Sân khấu điện ảnh, mỗi đoạn dài khoảng hơn 100 mét, bịt kín cả hai đầu vỉa hè theo chiều dài hàng rào, ngày hôm nay các đoạn rào vỉa hè này đã được thợ thi công cắt để mở một số lối lên xuống.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT Hà Nội (Ban Duy tu giao thông), cho biết, việc cắt một số đoạn rào sắt để mở lối lên xuống cho người đi bộ là việc cần làm để tạo sự hài hòa, hoàn thiện hơn trong việc lắp hàng rào sắt tại đây.

Hàng rào 'bịt' vỉa hè Hà Nội được mở lối lên xuống ảnh 1

Hàng rào sắt "bịt" kín vỉa hè Hồ Tùng Mậu vừa được công nhân thi công cắt một số đoạn để mở lối lên xuống.

Về các vị trí hàng rào khác trên vỉa hè các tuyến phố còn lại, Ban Duy tu giao thông cho biết, Ban đang giao cho các đơn vị thi công khảo sát, nếu những chỗ nào bất hợp lý, cần phải mở thì sẽ thực hiện tiếp trong những ngày tới.

Sự việc này diễn ra sau khi, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT Hà Nội (Ban Duy tu giao thông) tiến hành lắp hàng rào sắt trên vỉa hè tại một số tuyến phố, đang có đông người và phương tiện đi lại, bao gồm: Nghiêm Xuân Yêm, Phạm Hùng, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Hồ Tùng Mậu. Mục đích của việc này được Ban Duy tu giao thông cho biết, là để ngăn chặn tình trạng xe máy đi lên vỉa hè.

Tuy nhiên, sau khi các đoạn vỉa hè trên được thi công lắp đặt xong hàng rào, dư luận và báo chí phản ánh, tuy ngăn được xe máy đi lên nhưng lại “bịt” kín vỉa hè, người đi bộ rất khó tiếp cận vì hàng rào dựng cao, không có các lối ra vào, thậm chí tại các vị trí có xe buýt dừng đỗ đón khách trên vỉa hè, hàng rào cũng bịt lại, khiến việc kết nối giữa hành khách trên vỉa hè và xe buýt dưới đường không thể diễn ra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.