Hàng nghìn sư tử biển bỗng dưng... mất trí

Hàng nghìn sư tử biển bỗng dưng... mất trí
TPO - Những con sư tử biển mắc bệnh đều trong tình trạng bị ngộ độc, có biểu hiện không minh mẫn, không thể xác định phương hướng...

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), số lượng sư tử biển trôi dạt vào bờ trong tình trạng "mất trí nhớ" năm nay tăng vọt gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng năm, có tới hàng trăm con sư tử biển trôi dạt vào bờ biển California (Mỹ) trong tình trạng không thể xác định được phương hướng để quay lại với bày đàn. Tuy nhiên, tình trạng này càng trở nên đáng báo động khi trong năm 2015, con số này đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Những con sư tử biển dạng này đều có biểu hiện ngộ độc, không thể xác định phương hướng, mất trí nhớ hoàn toàn.  Các nhà khoa học tai trường Đại học California cùng các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Động vật biển có vú Sausaito đã theo dõi thực trạng này và tìm ra được nguyên nhân trong một báo cáo ngày 19/12.

Hàng nghìn sư tử biển bỗng dưng... mất trí ảnh 1

Ảnh chụp cộng hưởng não bộ của một chú sư tử biển bị mất trí nhớ 

Theo đó, do ăn quá nhiều tảo biển và các loài cá nhỏ ăn tảo biển có chứa nhiều axit domoic, sư tử biển bị "loạn" óc. Với tình trạng ô nhiễm môi trường biển nặng, tảo biển cũng bị nhiễm độc và không còn là một loại thức ăn bổ dưỡng đối với những loài sinh vật biển.

Thậm chí, tảo nhiễm axit domoic được cho là nguyên nhân gây ra tổn thương não bộ của sư tử biển, dẫn tới tình trạng mất trí kể trên hoặc nguy hiểm hơn là những cái chết tập thể bất thường của loài động vật này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.