Hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên giúp dân vùng lũ

Hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên giúp dân vùng lũ
TPO - Trong những ngày qua, cán bộ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã cùng hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia giúp dân vùng bão lũ.

> Cạn nước mắt sau siêu bão

Giups dân gặt lúa sau lũ
Giups dân gặt lúa sau lũ.

Bão số 10 gây ngập lụt, thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó, huyện Tĩnh Gia là địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn. Mưa lớn từ đêm 30/9 đến ngày 1/10 gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình hồ đập, đường giao thông, hoa màu. Nhiều khu vực dân cư bị ngập nước với trên 1.000 hộ ngập tại các xã: Trường Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Trúc Lâm, Hải Thượng, Hải Hà, Tĩnh Hải nhà có nơi ngập trên 1m.

Tại huyện Nông Cống, hàng trăm hộ dân chưa kịp khắc phục thiệt hại hàng chục tỷ đồng do đợt mưa lũ ngày 19 - 23/9, thì lại tiếp tục sống trong cảnh nước lũ tràn về do ảnh hưởng của bão số 10.

ĐVTN xã Tùng Lâm - Tĩnh Gia làm đường
ĐVTN xã Tùng Lâm - Tĩnh Gia làm đường.

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích, trước trong và sau bão, lũ, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trực tiếp cử cán bộ các phòng, ban về trực tiếp các địa bàn có nguy cơ sẽ chịu ảnh hưởng lớn của bão lũ, cùng các ĐVTN địa phương tuyên tuyền thông tin về cơn bão, giúp dân di chuyển đồ đạc, chằng chống nhà cửa, di chuyển người...

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tĩnh Gia, tính đến chiều tối 2/10, bão số 10 gây nhiều thiệt hại cho nhân dân: Hơn 1.200 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn con gia cầm, gia súc chết, bị nước lũ cuốn trôi; nhiều diện tích nông nghiệp, hoa màu bị mất trắng... Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia là 135 tỷ đồng.

VTN giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau bã
VTN giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau bã.

Để nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt và ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay sau khi nước rút, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ĐVTN huyện Tĩnh Gia phối hợp chính quyền các xã vùng lũ tổ chức đưa nhân dân về nhà dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả của trận lũ...

Theo đó, Huyện Đoàn Tĩnh Gia thành lập 4 đội thanh niên xung kích tại chỗ. Mỗi đội có 30 - 35 ĐVTN. Hai đội hình chi viện 100 người phối hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ hỗ trợ cho các xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Tân Trường, Tùng Lâm, Mai Lâm, Trường Lâm.

ĐVTN giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau bão số 10
ĐVTN giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau bão số 10.

Trong những ngày qua, Đoàn thanh niên đã huy động lực lượng hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia làm vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho hơn 500 hộ dân; sửa chữa bàn ghế, dọn dẹp bùn đất trong các trường học; hỗ trợ người dân phơi lúa mùa bị ướt; sửa chữa các con đường bị hư hại; phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện tiến hành tiêu độc, khử trùng; làm vệ sinh môi trường, giúp nhân dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống...

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Tĩnh Gia cũng phát động các đoàn viên, thanh niên ở các xã lân cận quyên góp quần áo, chăn chiếu và những đồ dùng thiết yếu để ổn định cuộc sống cho người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Tiến – Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cử cán bộ về các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ để cùng các ĐVTN tình nguyện tham gia vét kênh mương, giúp dân trồng lại hoa màu, cùng người dân tham gia sửa chữa nhà bị hư hỏng...

Quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung

Cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh tay trắng, thiếu thốn các nhu yếu phẩm tối thiểu.

Báo Tiền Phong phát động chương trình chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn.

Các đơn vị, cá nhân có thể đóng góp: Tiền mặt; lương thực, thực phẩm, sữa, nước uống; đồ dùng sinh hoạt, học tập, nước tẩy trùng, bột giặt...

Thể thức thực hiện:

Báo Tiền Phong sẽ kết nối với các tỉnh bị thiên tai, xác định địa phương và đối tượng bị nạn cần cứu trợ để đại diện của đơn vị ủng hộ đến tận nơi trao quà tận tay từng người. Với những trường hợp không thể tham gia trao quà tận nơi, báo Tiền Phong sẽ thay mặt trao quà.

Mọi đóng góp có thể chuyển trực tiếp đến địa phương nơi tổ chức việc trao quà theo kết nối của Tiền Phong hoặc gửi về:

Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.9434341. Hoặc qua tài khoản: Báo Tiền Phong, Số TK: 12310.00.00.6217.5

Ngân hàng Đầu Tư và phát triển (BIDV) chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG