Hải Phòng:

Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc

Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc
TPO - Hơn 1.000 hộ dân ở xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) đồng loạt phản đối việc sử dụng nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái cung cấp chuyển màu bất thường, vẩn đục và có mùi hôi bất thường.

Mẩn ngứa, dị ứng sau khi sử dụng nước sạch

Thời gian gần đây, người dân tại xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) liên tiếp phản ánh về tình trạng nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái cung cấp chuyển màu vàng, vẩn đục và có mùi hôi lạ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp sau khi sử dụng nước này nhiều ngày xuất hiện mẩn ngứa, phải điều trị da liễu.

Ông Nguyễn Văn Công (SN 1977, trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương) chia sẻ, nhiều năm nay, nước sinh hoạt của xã Đông Phương đều do Nhà máy nước mini thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái cung cấp. Tuy nhiên, những tháng gần đây nước được xả từ vòi có màu vàng, đục và có mùi hôi khiến ông và nhiều hộ dân địa phương hoang mang.

Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc ảnh 1 Người dân phản ánh nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái cung cấp có màu vàng đục, mùi hôi.

“Con gái tôi 3 tuổi sau nhiều ngày sử dụng nước sạch thì xuất hiện mẩn đỏ khắp người. Gia đình cho đi khám da liễu, các bác sỹ chẩn đoán bị dị ứng da và khuyến cáo gia đình lưu ý nguồn nước sinh hoạt hàng ngày” anh Công nói.

Một hộ dân khác cùng trú tại xã Đông Phương cho biết, nguồn nước thô nhà máy sử dụng được lấy từ kênh Hòa Bình, một trong những kênh ô nhiễm vì nhiều nguồn trên địa bàn thành phố. Sau nhiều nhiều lần nguồn nước có màu lạ, mùi bất thường, nhiều hộ dân phải đầu tư hệ thống lọc nước lắp tại nhà.

Nhiều hộ bức xúc khi vẫn trả tiền nước máy hàng tháng nhưng phải đầu tư hàng chục triệu đồng lắp hệ thống lọc nước để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là các cháu nhỏ.
Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc ảnh 2 Theo người dân, nguồn nước thô nhà máy này sử dụng không đảm bảo, ô nhiễm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc thu tiền nước hằng tháng của nhà máy nước mini thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái đều không có hóa đơn. Mỗi tháng, người của nhà máy sẽ tính theo đồng hồ và trực tiếp thu tiền.

"Trước thực trạng trên, hơn 1.000 hộ dân đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng địa phương về việc ngừng sử dụng nước do đơn vị này cung cấp, đồng thời đề nghị chuyển đổi nhà cung cấp để đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất thực phẩm và sức khỏe của người dân", một người dân xin giấu tên nói.

Nước ‘sạch’ có màu vàng đục, mùi hôi do sự cố?

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết, nhà máy nước của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái hoạt động từ năm 2009. Ngày 10/4, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức đối thoại với người dân. Nguyên nhân gây đổi màu nước được nhà máy lý giải do trong quá trình sục xả đường ống gây ra và đơn vị này không thông báo trước cho người dân.

Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc ảnh 3 Nguyên nhân nước đổi màu được nhà máy trả lời do sự cố sục rửa đường ống mà không thông báo trước với người dân.

Trả lời câu hỏi về chất lượng nguồn nước, ông Hậu cho biết, hằng tháng Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy đều tiến hành lấy mẫu nước gửi Trung tâm Y tế dự phòng thành phố để xét nghiệm và cho kết quả đều đạt quy chuẩn.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đông Phương, hiện UBND xã đã yêu cầu nhà máy này ngừng lấy nước thô ở kênh Hòa Bình, làm đường ống để lấy nước từ sông Đa Độ. Bên cạnh đó, sau khi nhà máy ổn định xã sẽ mời đơn vị kiểm định có uy tín để đánh giá chất lượng vào tháng 10 tới.

Hàng nghìn hộ dân bất an vì nước sinh hoạt chuyển màu, bốc mùi hôi nồng nặc ảnh 4 Bên trong nhà máy xử lý nước sạch tại xã Đông Phương.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng thông tin, đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái thừa nhận, đầu tháng 8, nước do đơn vị này cung cấp bị vẩn đục do sục xả đường ống. Ông Sơn khẳng định nhà máy này đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu về chất lượng và đang sử dụng công nghệ sục khí Clo để làm sạch nguồn nước the trước khi cung cấp cho người dần.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng thừa nhận, hằng tháng khi thu tiền nước của hộ dân công ty này đều không xuất hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng việc này không cần thiết và người dân địa phương cũng không yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.