Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn

Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn
TPO - Sáng 16/8, tân sinh viên khóa 59 của trường ĐH Kinh tế quốc dân và Khóa 56 của ĐH Ngoại thương chính thức nhập học.

Bà Phạm Thu Hương, Trưởng phòng đào tạo, trường ĐH Ngoại thương cho biết, sáng nay, đã có 1000 tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học, đạt trên 30% chỉ tiêu của trường. Buổi chiều nay, dự kiến số tân viên đến làm thủ tục nhập học đạt 50% chỉ tiêu.

“Theo kế hoạch, tân sinh viên có thời gian nhập học trong 3 ngày 16, 17, 18/8 nhưng thường ngày đầu tiên các bạn sẽ đến đông hơn. Thậm chí có nhiều bạn chưa đến lịch cũng đến” – bà Hương cho hay.

Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 1
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 2
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 3
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 4
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 5
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 6
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 7
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 8
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 9
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 10
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 11
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 12

Tân sinh viên ĐH Ngoại thương

Cũng theo bà Hương, hôm nay, cả ba cơ sở của trường (Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh đều làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa mới. Trong quá trình nhập học, chưa phát hiện sai sót cũng như nhầm lẫn nào từ phía tân sinh viên.

“Sau khi sinh viên nhập học xong, trường sẽ có công tác hậu kiểm. Vì theo quy định được công bố trong đề án tuyển sinh trước đó của trường, thí sinh ngoài đạt điểm chuẩn vào trường thì điểm tổng kết trung bình mỗi năm của ba năm học THPT phải đạt từ 6.5 trở lên. Thí sinh nào không đạt coi như không đủ điều kiện nhập học” – bà Hương nói.

Còn tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, tính đến 3h chiều nay đã có trên 1000 tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Đại diện của trường cho biết, K59 sẽ nhập học trong 5 ngày tính từ hôm nay. Trong số các tân sinh viên năm nay, có 25 sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, 158 sinh viên là xét tuyển kết hợp (điểm thi THPT quốc gia và một điều kiện phụ khác như thi tuần Olympia...). Trường cũng đảm bảo chỗ ở KTX cho 1000 tân sinh viên.

Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 13
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 14
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 15
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 16
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 17
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 18
Hàng ngàn tân sinh viên 'đầu quân' hai trường ĐH kinh tế lớn ảnh 19

Các tân sinh viên nhập học tại trường ĐH Kinh tế quốc dân 

Đặc biệt, một tin vui đối với toàn bộ sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân nói chung và sinh viên K59 nói riêng đó là năm học mới này, sinh viên được học tại các giảng đường trong trường, không phải đi thuê học ở ngoài như những năm trước.

Vì khu giảng đường của toàn nhà A2 đã chính thức đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, khu đa năng cũng sẽ hoàn thiện để phục vụ sinh viên trong trường.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...