Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn
TPO - Chiều 10/2, hàng ngàn du khách đã về Nam Định dâng hương, làm lễ trước giờ khai ấn, khiến khuôn viên và đường dẫn vào đền Trần luôn trong tình trạng chật cứng.
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 1

Chiều 10/2, hàng ngàn người dân thập phương ùn ùn về đền Trần trước giờ khai ấn khiến các tuyến đường xung quanh khu vực đền đông nghẹt.

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa cùng ngày các đền Cố Trạch, Thiên Trường, Trùng Hoa cũng đều đã chật cứng người dân tới dâng hương, làm lễ. 

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 3

Trong đền Cố Trạch, hàng chục người xếp hàng chật cứng làm lễ.

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 4
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 5

Xếp hàng dài ngoài khuôn viên các đền làm lễ.

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 6
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 7
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 8
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 9

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Văn Hoá-Thể thao-Du lịch Hoàng Vĩnh Ái cho biết, sau hội cướp phết ở Phú Thọ và đền Gióng, chùa Hương, Bộ đã cử cán bộ xuống các điểm nóng giúp Ban tổ chức lễ hội Đền Trần.

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 10

Bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tỉnh Thường trực UBND TP Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ khai ấn, thành phố huy động hơn 2.000 chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ luân phiên bảo vệ từ sáng. 

Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn ảnh 11

Ban tổ chức chuẩn bị hàng trăm rào sắt, barie hỗ trợ phân luồng dòng người tới xin ấn. Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi ăn xin, tăng giá dịch vụ ăn uống, trông xe, đổi tiền lẻ… Đối với các trường hợp ăn xin, tổ công tác sẽ đưa về trung tâm bảo trợ của thành phố. Dự kiến số lượng khách lớn về đêm khai ấn, ban tổ chức đã bố trí 2 bãi trông xe trước cửa đền với sức chứa hơn 5.500 phương tiện. Giá vé theo quy định của thành phố và có giá niêm yết tại các điểm ra vào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.