Hàng chục nam, nữ bay lắc trong phòng cách âm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/9, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm hơn 20 thanh niên nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành đột kích triệt xoá một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tụ điểm ma tuý trên là một căn nhà trong hẻm đường Trần Bình Trọng (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 24 thanh niên nam, nữ có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hàng chục nam, nữ bay lắc trong phòng cách âm ảnh 1

Các đối tượng đang phê ma túy

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật các đối tượng dùng để sử dụng trái phép ma tuý như: khay, ống hút, cân tiểu ly, đèn xoay màu, loa nhạc, bình oxy, bóng cười… trong nhà có một phòng được thiết kế cách âm các đối tượng dùng để bay lắc sau khi sử dụng ma tuý.

Qua test nhanh có 21 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Hàng chục nam, nữ bay lắc trong phòng cách âm ảnh 2

Dụng cụ đối tượng dùng để bay lắc

Làm việc với cán bộ điều tra, các đối tượng khai nhận căn nhà trên do đối tượng Đặng Nguyễn Hải Âu (SN 1999) thuê, sau đó thiết kế phòng cách âm dùng để bay lắc cho các đối tượng ma tuý khác thuê để sử dụng.

Clip công an kiểm tra tụ điểm bay lắc, phát hiện nhiều nam nữ dương tính với ma túy

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.