Vụ ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương: Đề nghị hai án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Nguyễn Xuân Quý, được xác định là người cầm đầu trong vụ mở phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Sáng 31/8, phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ mở phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lưu (SN 1969, Trưởng Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) 2 – 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Nguyễn Minh Huệ (SN 1980, điều dưỡng viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), Bùi Thị Hạt (SN 1984, hộ lý Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) và Nguyễn Anh Vũ (SN1986, kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị các mức án từ 5 – 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Với 6 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú huyện Thanh Trì) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú quận Đống Đa) cùng mức án tử hình về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Riêng Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú huyện Thường Tín); Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú huyện Thanh Trì); Lê Hoàng Hải (SN 1986, trú quận Ba Đình) và Bùi Chí Hải (SN 1998, trú huyện Thanh Trì) bị đề nghị mức án từ 6 năm tù đến tù chung thân.

Vụ ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương: Đề nghị hai án tử hình ảnh 1

Nguyễn Xuân Quý cùng nhóm đồng phạm tại tòa.

Tại phần khai báo, bị cáo Nguyễn Xuân Quý, giữ im lặng không trình bày. Thi thoảng, anh ta liên tục kêu rên, không trả lời và tỏ ra kích động, mất bình tĩnh. Cán bộ hỗ trợ tư pháp phải đưa Quý sang phòng khác để ổn định tâm lý.

HĐXX cho biết, theo kết luận giám định, trước, trong khi gây án, Quý mắc bệnh rối loạn cảm xúc nhưng đủ nhận thức điều khiển hành vi. Do đó, Quý phải chịu trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo là “đàn em” của Quý đều thành khẩn khai nhận việc tự do ra, vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để sử dụng ma túy, nhận ma túy từ Quý mang đi bán lẻ cho các con nghiện bên ngoài kiếm lời.

Đối với nhóm cựu cán bộ công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, họ ban đầu không thành khẩn khai báo. Khi Chủ tọa công bố lời khai của một số bị cáo khác, họ bắt đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Xuân Quý (từ có 4 tiền án, tiền sự) là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của Viện KSND huyện Thanh Trì.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, bên trong được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu laze, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt là cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện được Quý cho sử dụng ma túy. Ngoài ra, Quý thuê các bị cáo Bùi Chí Hải, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Công Thường, Lê Hoàng Hải ở cùng buồng bệnh phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc giao ma túy cho đi bán lẻ kiếm lời.

Riêng bị cáo Đỗ Thị Lưu, cơ quan truy tố cho rằng, hàng tháng, Lưu đã nhận từ 6 -10 triệu đồng, đổi lại, các “đàn em” của Quý được tự do đưa người lạ và bạn bè vào buồng bệnh sử dụng ma túy mà không bị nhắc nhở.

MỚI - NÓNG