Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM

TPO - Đêm nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên, lực lượng 363 - Công an TPHCM đã tung quân tuần tra xuyên đêm và tiến hành kiểm tra hành chính nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông, có dấu hiệu nghi vấn.

Video lực lượng 363 xuyên đêm kiểm tra hành chính trong đêm nghỉ lễ Quốc Khánh

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 1

Lúc 18h ngày 1/9, Tổ 363 Công an TPHCM gồm: CSCĐ, CSGT Tân Sơn Nhất và lực lượng trinh sát mặc thường phục xuất phát thực hiện buổi tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn 5 quận gồm: quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận 5, quận 11.

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 2

Sau khi rời trụ sở đội, lúc 18h40 khi tuần tra ngang qua giao lộ Bàu Cát - Đồng Đen (quận Tân Bình) thì lực lượng trinh sát mặc thường phục phát hiện một nam thanh niên chạy xe tay ga hiệu Vario không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 3

Trong quá trình tổ công tác kiểm tra nam thanh niên cho biết mình đang trên đường đi đến nhà bạn gần đó nên không đội mũ bảo hiểm. Thấy nam thanh niên chấp hành tốt việc kiểm tra hành chính và có mang đầy đủ giấy tờ nên tổ công tác tiến hành nhắc nhở và cho họ tiếp tục lưu thông.

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 4

Tiếp tục tuần tra đến đường Văn Cao thuộc địa bàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên xăm trổ chở nhau trên xe không gắn gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 5

Quá trình kiểm tra lực lượng trinh sát nghi ngờ hai nam thanh niên có dấu hiệu sử dụng chất ma túy nên đã yêu cầu về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa để kiểm tra ma túy.

Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 Công an TPHCM ảnh 6

Qua kết quả hiển thị trên que test nhanh, cả hai nam thanh niên trên âm tính với các chất ma túy nên tổ công tác tiến hành lập biên bản và cho họ tiếp tục lưu thông. Sau đó tổ công tác tiếp tục lên đường tuần tra.

Tiếp tục tuần tra tại đường Đồng Đen (quận Tân Bình) tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên xăm trổ chở nhau trên xe không gắn gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao nên lực lượng trinh sát mặc thường phục truy đuổi.

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng từ xa, 2 nam thanh niên ngay lập tức cho xe tăng tốc bỏ chạy vào các con hẻm nhỏ tránh sự truy đuổi của lực lượng trinh sát mặc thường phục. Sau 2 phút truy đuổi, khi đến số nhà 165 Ni Sư Huỳnh Liên thì trinh sát mất dấu 2 nam thanh niên này.

Tin liên quan