Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên công bố danh tính gián điệp

Lính Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu phi quân sự giữa hai nước
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu phi quân sự giữa hai nước
TPO- Hôm nay, 11/11, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên công bố danh tính công dân Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng tuyên bố bắt giữ vì làm gián điệp.

Tuần trước, Triều Tiên thông báo đã bắt giữ một gián điệp Hàn Quốc tham gia “các hoạt động âm mưu chống phá”. Tuy nhiên, tình báo quốc gia Hàn Quốc cho rằng tuyên bố trên là vô căn cứ.

Hôm 11/11, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cũng thách thức Triều Tiên đưa ra thông tin để chứng minh cho cáo buộc gián điệp này.

“Vì Triều Tiên nói nước này đang giam giữ một người Hàn Quốc, chúng tôi muốn danh tính anh ta phải được công bố”, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Kim Eui-Do nói.

Tờ Chosun Ilbo có trụ sở ở Seoul dẫn lời các nhà hoạt động Hàn Quốc rằng người đàn ông bị Triều Tiên bắt là một nhà truyền giáo. Người này có thể đã vào Triều Tiên bằng một hộ chiếu giả.

Phan Yến
Theo MSN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.