Hàn Quốc tập trận với Mỹ, Nhật Bản sau khi bị Triều Tiên xác định là ‘kẻ thù chính’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản triển khai cuộc tập trận hải quân phối hợp, có sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ, trong khi các nhà ngoại giao cấp cao của ba nước gặp nhau tại Seoul để bàn về căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc tập trận với Mỹ, Nhật Bản sau khi bị Triều Tiên xác định là ‘kẻ thù chính’ ảnh 1

Tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ tập trận cùng hai tàu khu trục Hàn Quốc và Nhật Bản. (Ảnh: BQP Hàn Quốc)

Cuộc tập trận ba bên diễn ra trên vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 17/1.

Trong cuộc họp của Quốc hội Triều Tiên đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ chính sách thống nhất hòa bình với Hàn Quốc, kêu gọi sửa hiến pháp để loại bỏ ý tưởng về một nhà nước chung với Seoul.

Trước đó, quân đội Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm 2024. Báo chí nhà nước gọi đây là tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mới, mang theo đầu đạn siêu thanh, cho thấy Bình Nhưỡng đang tập trung vào các loại vũ khí có thể tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và Nhật Bản.

Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận ba bên, kết thúc ngày 17/1, có sự tham gia của chín chiến hạm của ba quốc gia, trong đó có tàu sân bay Mỹ Carl Vinson cùng các tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thông cáo cho biết, cuộc tập trận nhằm mài dũa năng lực răn đe và đáp trả trước những mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và vũ khí dưới nước của Triều Tiên, đồng thời huấn luyện hoạt động vận chuyển vũ khí bí mật trên biển.

Tại Seoul, phái viên về các vấn đề hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn có cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Namazu Hiroyuki trong ngày 17/1, trước khi gặp phó đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Triều Tiên Jung Pak, để phối hợp quan điểm đối với Bình Nhưỡng.

Khi căng thẳng với Bình Nhưỡng gia tăng, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tăng cường hợp tác và huấn luyện quân sự với Mỹ và Nhật Bản, điều mà Triều Tiên gọi là “diễn tập xâm lược”.

Ông Yoon cũng tìm kiếm sự bảo đảm hạt nhân mạnh mẽ hơn từ Washington nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên, ông Kim nhắc lại lời đe dọa rằng Bình Nhưỡng sẽ tiêu diệt Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân nếu bị khiêu khích.

Theo AP
MỚI - NÓNG