Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng 8 tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía Biển Nhật Bản từ ít nhất 2 địa điểm.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, các vụ phóng được phát hiện trong khoảng thời gian từ 9h8' đến 9h43' từ các khu vực xung quanh Sunan ở Bình Nhưỡng. Một nguồn tin cho biết tên lửa được phóng từ ít nhất 2 địa điểm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ nhóm họp để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp sẽ do Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han chủ trì, sau đó một phiên họp toàn thể do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì cũng có thể được tổ chức "nếu cần".

Đây là đợt thử vũ khí lần thứ 18 của Triều Tiên trong năm nay, và là lần thứ 3 kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào ngày 10/5.

Vụ phóng được tiến hành một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung dài 3 ngày. Cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản), có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, dường như nhằm gửi thông điệp cứng rắn đến Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên các đồng minh huy động một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một cuộc tập trận kết hợp kể từ tháng 11/2017.

Triều Tiên từng nhiều lần phản đối các cuộc tập trận chung kiểu này, gọi đây là hành động diễn tập xâm lược.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.