Hàn Quốc mua hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 để làm gì?

Hàn Quốc mua hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 để làm gì?
TPO - Trong khuôn khổ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, Hàn Quốc sẽ mua của Mỹ các tên lửa Patriot PAC-3 và nâng cấp hệ thống PAC-2 hiện có.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc Paek Yong Hyun cho biết: Việc nâng cấp 48 tổ hợp Patriot PAC-2 được mua của Đức sẽ cho phép sử dụng chúng đồng bộ với các PAC-3.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ mua hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 của hãng Lockheed Martin, đồng thời giao việc nâng cấp các hệ thống PAK-2 cho công ty Raytheon, cũng của Mỹ.

Hợp đồng dự kiến được ký vào cuối năm nay. Tuy giới chức quốc phòng nước này không công bố chi tiết giá trị hợp đồng, song theo nhiều nguồn tin, tổng giá trị vào khoảng 1,5 nghìn tỷ won (tương đương 1,41 tỷ USD). Đợt chuyển giao đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2016, theo Reuters.

Việc mua mới Patriot PAC-3 và nâng cấp PAC-2 là một phần của kế hoạch của Hàn Quốc nhằm tăng khả năng chống tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Nên nhớ trong hai năm gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân và nhiều lần thử tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

“Một khi Patriot được triển khai, sẽ giúp Hàn Quốc có thể trực tiếp đánh chặn đầu đạn của tên lửa đạn đạo, hạn chế thiệt hại cho mặt đất”, Paek Yong Hyun cho biết.

Patriot ra đời để chống lại mọi loại máy bay tiên tiến cũng như các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình với tốc độ lúc tấn công mục tiêu của tên lửa lên đến Mach 5, tương đương tốc độ 6.125 km mỗi giờ.

Tên lửa Patriot PAC-2 dài 5,2 m, có đường kính 0,4m và sải cánh 0,85m. Đầu nổ của nó mang 90 kg thuốc nổ mạnh sẽ tạo ra một vùng sát thương lớn giúp tiêu diệt mục tiêu dễ dàng. Tên lửa Patriot được trang bị hệ thống dẫn đường TVM, có thể cập nhật liên tục dữ liệu của mục tiêu cho trung tâm chỉ huy mặt đất.

Patriot PAC-3 được nâng cấp từ Patriot PAC-2 được trang bị hệ thống dẫn đường mới GEM-T ( Guidannce enhanced missile) Tên lửa ERINT sử dụng nhiên liệu rắn một tầng tấn công trực tiếp cơ động cao. Phạm vi tấn công các tên lửa đạn đạo gần 1.000 km. Kích thước nhỏ gọn đáng kể so với các "tiền nhiệm", ERINT có thể được bố trí tới 16 quả cho mỗi bệ phóng.

Patriot PAC-3 được dẫn đường bằng radar tìm, phát hiện, theo dõi mục tiêu và điều khiển tên lửa. Hệ thống radar này được đặt trên xe cơ động, có thể phát hiện mục tiêu bay ở khoảng cách lên đến 100 km trong điều kiện nhiễu mạnh và theo dõi trực tiếp 100 mục tiêu cùng lúc.

Nhược điểm của hệ thống này là một khi trạm chỉ huy bị phá hủy, thì toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt hoàn toàn, mất hết khả năng tác chiến.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.