Hàn Quốc giúp châu Á lập kỳ tích chưa từng có ở World Cup

Hàn Quốc giúp châu Á lập kỳ tích chưa từng có ở World Cup
TPO - Chiến thắng ngược dòng ở lượt trận cuối cùng bảng H trước Bồ Đào Nha giúp Hàn Quốc ghi tên mình vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022. Nhờ đó, châu Á lần đầu tiên có 3 đại diện góp mặt tại vòng knock-out.

Ở màn chạm trán Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc thi đấu lép vế và sớm bị tiền vệ Ricardo Horta chọc thủng lưới ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, các học trò HLV Paulo Bento đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha làm bàn của Kim Young-gwon (27') và Hwang Hee-chan (90+1').

Với kết quả này, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng H với 6 điểm sau 3 trận và chạm trán Thuỵ Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022. Hàn Quốc xếp thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng 0 như Uruguay nhưng xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn (4 so với 2). Ở vòng knock-out đội bóng xứ sở kim chi phải chạm trán Brazil.

Hàn Quốc giúp châu Á lập kỳ tích chưa từng có ở World Cup ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau khi giành vé đi tiếp.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Hàn Quốc mới vượt qua vòng bảng của 1 kỳ World Cup.

Ở World Cup 2022, châu Á góp mặt 6 đại diện và có tới 3 đội giành quyền vào vòng 1/8 gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ trước đến nay, châu Á chưa bao giờ góp mặt nhiều đại diện như vậy ở vòng knock-out World Cup.

Theo thống kê của hãng Opta, 4/7 bàn thắng gần nhất của Hàn Quốc ở đấu trường World Cup đều được thực hiện từ phút 90 hoặc những phút bù giờ của hiệp 2.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Hàn Quốc đối đầu với Bồ Đào Nha ở 1 kỳ World Cup. Trên sân nhà năm 2002, “Chiến binh Taegeuk” cũng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 ở vòng bảng. Năm đó, họ đã xuất sắc giành vị trí thứ 4.

Đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trong trận gặp Hàn Quốc có độ tuổi trung bình 27 tuổi 198 ngày. Đây là độ tuổi trẻ nhất của “Seleccao” ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1966.

Trong màn so tài với Hàn Quốc, HLV Fernando Santos sử dụng cặp trung vệ trẻ tuổi và già nhất World Cup 2022 là Antonio Silva (19 tuổi 39 ngày) và Pepe (39 tuổi 279 ngày). Pepe bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2001, trước khi Silva chào đời.

Diogo Dalot đã góp công vào 4 bàn thắng trong 3 lần ra sân gần nhất cho ĐT Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường (2 bàn, 2 kiến ​​tạo).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.