Hàn Quốc chạm ngưỡng 170.000 ca COVID-19/ngày, chính quyền kêu gọi người dân bình tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 23/3 kêu gọi người dân không hoảng sợ trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 lần đầu vượt mốc 170.000 ca trong 24 giờ.
Hàn Quốc chạm ngưỡng 170.000 ca COVID-19/ngày, chính quyền kêu gọi người dân bình tĩnh ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm ở Seoul (Hàn Quốc) hôm 21/2. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại một cuộc họp, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết số ca bệnh nặng và số ca tử vong do COVID-19 vẫn đang ở mức có thể kiểm soát được dù số ca mắc mới liên tục tăng cao do biến thể Omicron.

“Dù chúng ta không nên lơ là nhưng cũng không có lý do gì để sợ hãi và hoảng sợ về số ca mắc mới như những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ”, ông Kim nói, đồng thời cho biết các quy tắc phòng dịch có thể sẽ được nới lỏng khi làn sóng dịch qua đỉnh (ước tính vào giữa tháng 3).

Hiện, Hàn Quốc vẫn đang áp dụng quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng, xuất trình giấy chứng nhận tiêm vắc xin khi đến một số địa điểm, tụ tập không quá 6 người, cách ly 7 ngày với người nhập cảnh và đóng cửa quán ăn/nhà hàng lúc 22h.

Ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận 171.452 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất từ trước đến nay và tăng mạnh so với một ngày trước đó (99.573 ca ngày 22/2).

Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng mạnh, lên đến 99 ca vào ngày 22/2, gần chạm mức kỷ lục. Nhưng theo giới chức Hàn Quốc, dữ liệu thực tế cho thấy những người nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong thấp hơn gần 75% so với những người nhiễm biến thể Delta.

Đáng chú ý, khoảng 56% trong số 1.073 người tử vong trong khoảng thời gian 5 tuần trở lại đây là người chưa tiêm chủng hoặc mới chỉ tiêm một liều. 94% số ca tử vong là người từ 60 tuổi trở lên.

Đến thời điểm hiện tại, 86% dân số 52 triệu người ở Hàn Quốc đã được tiêm đủ 2 liều và gần 60% đã được tiêm liều tăng cường.

Ngày 23/2, Hàn Quốc chính thức phê duyệt sử dụng vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Theo khuyến cáo, trẻ em nhóm tuổi này sẽ được tiêm 1/3 liều thông thường, mỗi liều cách nhau 3 tuần. Riêng nhóm trẻ bị suy giảm miễn dịch có thể được tiêm liều thứ 3 sau đó 4 tuần.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.