Nga đồng ý hoãn trả nợ cho Cuba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/2, Hạ viện Nga chấp thuận sẽ hoãn thời hạn trả nợ cho Cuba đến năm 2027, vài ngày sau khi hai nước thông báo sẽ làm sâu sắc quan hệ song phương.
Nga đồng ý hoãn trả nợ cho Cuba ảnh 1

Quốc kỳ Cuba và Nga được căng lên trong chuyến thăm Havana của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Khoản nợ 2,3 tỷ USD được Nga cung cấp cho Cuba trong giai đoạn từ 2006-2019 để đảm bảo các khoản đầu tư vào sản xuất điện, xây dựng hạ tầng và khai thác kim loại, thông cáo của Hạ viện Nga cho biết.

Ngày 22/2, các nghị sĩ Nga thông qua thoả thuận đã được Cuba ký từ năm 2021 về việc thay đổi điều khoản trả nợ.

Tuần trước, Cuba thể hiện sự ủng hộ đối với Nga trong cuộc khủng hoảng với phương Tây về vấn đề Ukraine, sau khi Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov có chuyến thăm Havana. Cuba phê phán Mỹ và các đồng minh tấn công Mátxcơva bằng “cuộc chiến tuyên truyền” và các biện pháp trừng phạt.

Cuba và Nga có quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự lâu năm. Dù trong những năm gần đây, quan hệ song phương có phần suy giảm, nhưng Nga tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và các khoản vay cho Cuba.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin dự kiến sẽ thăm Cuba và Nicaragua từ ngày 23-24/2.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG