Hàn Quốc bác thông tin 'thảo luận với quan chức EU về nhu cầu đạn dược của Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Seoul ngày 4/6 bác bỏ thông tin cho rằng quan chức đối ngoại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã thảo luận về nhu cầu đạn dược của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, ông Josep Borrell, quan chức cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết trên Twitter rằng ông đã có một cuộc gặp hiệu quả với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-Sup bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Theo ông Borrell, hai quan chức đã thảo luận về “các hành động khiêu khích của Triều Tiên và nhu cầu đạn dược của Ukraine”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố này, nói rằng thông tin hai quan chức “thảo luận về việc hỗ trợ đạn dược cho Kiev” là “sai sự thật”.

"Trong khi đề cập đến sự cần thiết của các hệ thống vũ khí khác nhau và các hình thức hỗ trợ khác để cải thiện tình hình ở Ukraine, phía EU bày tỏ lập trường đơn phương về tầm quan trọng của việc cung cấp đạn dược”, Bộ này cho biết.

Hàn Quốc bác thông tin 'thảo luận với quan chức EU về nhu cầu đạn dược của Ukraine' ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-Sup bắt tay ông Josep Borrell tại Singapore hôm 3/6. Ảnh: Yonhap

Sau phản ứng dữ dội từ Seoul, dòng tweet của ông Borrell đã bị xóa và thay thế bằng một bài đăng khác, với câu cuối cùng là “Tôi đã giải thích nhu cầu về đạn dược của Ukraine”.

Seoul đã duy trì lập trường không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine mà chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và tài chính.

Tuy nhiên, vào tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã báo hiệu rằng Seoul có thể thay đổi lập trường về vấn đề này nếu xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một "thỏa thuận bí mật" với Mỹ, rằng Hàn Quốc đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo qua Mỹ. Bình luận về bản báo cáo, các quan chức của Seoul cho biết nó có "những phần không chính xác", nhưng không giải thích thêm.

Nga nhiều lần lên án việc phương Tây gửi vũ khí tới Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột. Vào cuối tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Hàn Quốc không nên đi theo con đường này, lưu ý rằng Mátxcơva sẽ coi đó là “một động thái thù địch công khai chống lại Nga”.

Theo Yonhap, RT
MỚI - NÓNG