Quân đội Nga tập kích các sân bay quân sự Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào các sân bay quân sự của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể về máy bay và cơ sở vật chất.

Vụ tấn công - được thực hiện bằng “vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa phóng từ trên không” - đã đạt được mục tiêu, Bộ này cho biết trong một tuyên bố ngày 4/6.

“Các sở chỉ huy, một trạm radar, thiết bị hàng không của Ukraine và các cơ sở lưu trữ vũ khí, đạn dược đã bị tấn công.”

Trong một cuộc tấn công khác gần thành phố Dnepropetrovsk trên sông Dnepr, một xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy, Bộ cho biết.

Mátxcơva tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga “đã bắn hạ hai tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, 14 rocket phóng từ pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do mỹ sản xuất và bệ phóng loạt Uragan thời Liên Xô, cũng như hai tên lửa chiến thuật Tochka-U được phóng bởi lực lượng Ukraine.

Tổng cộng 21 máy bay không người lái “đã bị chặn ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, các vùng Zaporozhye và Kherson cũng như trên Biển Đen".

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo RT
MỚI - NÓNG