Hạn 31/12/2026: 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực trên VNeID

HHTO - Từ nay đến hết năm 2026, nhiều tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số sẽ phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Riêng các tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng đã được tạo trước ngày 28/9/2026 có thời hạn dài hơn đến ngày 30/6/2027.

Quy định này được nêu tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 320 có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong các lĩnh vực được quy định phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

11 nhóm tài khoản cần hoàn thành liên kết trước 31/12/2026

Danh sách gồm 11 lĩnh vực: Giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; kinh doanh du lịch; kinh doanh dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định nêu cụ thể các nhóm như người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Một điểm đáng chú ý là quy định không đồng nghĩa với việc mọi tài khoản cá nhân có liên quan đến những lĩnh vực trên đều phải lập tức liên kết với VNeID. Đối tượng được quy định là tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc những lĩnh vực nêu trên.

Với những tài khoản thuộc 11 lĩnh vực nói trên đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026, thời hạn hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử là chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Nói cách khác, người đang sử dụng các tài khoản thuộc diện áp dụng nên kiểm tra yêu cầu của từng nền tảng và thực hiện liên kết theo hướng dẫn, thay vì chờ đến sát thời hạn.

edit-vneid-17452827687401259878388jpeg.jpg
(Ảnh minh họa)

Tài khoản ngân hàng có thời hạn riêng

Ngân hàng cũng nằm trong nhóm lĩnh vực được yêu cầu liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, Nghị định 320/2026/NĐ-CP dành một mốc thời gian riêng cho các tài khoản ngân hàng đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026. Nhóm này phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất trước ngày 30/6/2027, thay vì ngày 31/12/2026 như 11 lĩnh vực còn lại.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Như vậy, 31/12/2026 là mốc đáng chú ý đối với nhiều tài khoản giao dịch điện tử đã được tạo lập trước khi Nghị định 320 có hiệu lực. Người dùng không nên hiểu đây là thời hạn buộc mọi tài khoản mạng xã hội hay mọi tài khoản viễn thông phải đồng loạt liên kết VNeID, mà cần xác định tài khoản của mình có thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định hay không.

Tài khoản Facebook, TikTok, Zalo nào phải liên kết với VNeID trước ngày 31/12/2026?

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, từ ngày 28/9/2026, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động mạng xã hội tại Việt Nam thuộc diện phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Với các tài khoản thuộc diện này được tạo trước ngày 28/9/2026, thời hạn thực hiện là 31/12/2026.

Tuy nhiên, nghị định chưa nêu cụ thể tên nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo, Instagram hay YouTube... cũng chưa phân loại rõ tài khoản cá nhân, tài khoản sáng tạo nội dung hoặc trang cộng đồng nào phải liên kết. Vì vậy, chưa thể khẳng định tất cả người dùng các mạng xã hội này đều phải liên kết VNeID chỉ dựa trên tên ứng dụng.

Để xác định chính xác tài khoản nào thuộc diện bắt buộc, cần căn cứ hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng hoặc quy định triển khai từ các nền tảng. Người dùng không nên hiểu quy định này thành yêu cầu mọi tài khoản mạng xã hội đều phải liên kết trước ngày 31/12/2026.

hht1491.jpg

Cùng chuyên mục

 Kỳ vọng giới trẻ là hạt nhân lan tỏa tư duy số, biến thanh toán số thành thói quen

Kỳ vọng giới trẻ là hạt nhân lan tỏa tư duy số, biến thanh toán số thành thói quen

TPO - Thúc đẩy thanh toán số phát triển rộng rãi cần sự phối hợp thực hiện giữa ngân hàng, doanh nghiệp, người dân... Phát biểu tại hội thảo "Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 kỳ vọng giới trẻ - những người am hiểu công nghệ, năng động sẽ trở thành nhân tố góp phần quan trọng trong việc lan tỏa thanh toán số, tư duy số.

Nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt ra sao, nói như thế nào thì bị phạt?

Nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt ra sao, nói như thế nào thì bị phạt?

TPO - Từ ồn ào nhóm chat "nấu xói" liên quan các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 đến vụ 3 cô gái bị phạt tổng cộng 37,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên Facebook, câu chuyện ứng xử trên mạng xã hội tiếp tục thu hút sự chú ý. Vậy nói xấu, chê bai hay đăng thông tin về người khác đến mức nào có thể bị xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự?

96% Đại học đầu tư AI, chỉ 15% sinh viên được nhà tuyển dụng đánh giá “xuất sắc về AI”

96% Đại học đầu tư AI, chỉ 15% sinh viên được nhà tuyển dụng đánh giá “xuất sắc về AI”

Một nghiên cứu của Pearson và AWS cho thấy 96% lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam cho biết cơ sở của họ đang đầu tư vào AI. Hơn một nửa sinh viên tự tin sẵn sàng làm việc trong môi trường có AI. Thế nhưng, chỉ 15% nhà tuyển dụng đánh giá nhân sự mới tốt nghiệp đạt mức “xuất sắc” ở những năng lực quan trọng khi làm việc cùng AI.

Tính năng "chế độ nghỉ ngơi" giúp người dùng Facebook “giữ khoảng cách” mà không cần chặn

Tính năng "chế độ nghỉ ngơi" giúp người dùng Facebook “giữ khoảng cách” mà không cần chặn

TPO - Không muốn nhìn thấy quá nhiều nội dung từ một người trên Facebook nhưng cũng không tới mức phải hủy kết bạn hay chặn tài khoản? “Chế độ nghỉ ngơi” có thể là lựa chọn phù hợp, khi cho phép người dùng giảm tương tác với một tài khoản mà không cần thực hiện những thao tác quá “dứt khoát”.

Threads trao chìa khóa cho phụ huynh: Nơi Gen Z xả stress có còn là "vùng an toàn"?

Threads trao chìa khóa cho phụ huynh: Nơi Gen Z xả stress có còn là "vùng an toàn"?

TPO - Meta ra mắt tính năng giám sát trên Threads tại Việt Nam, giúp phụ huynh bảo vệ con dưới 16 tuổi khỏi nội dung tiêu cực và điều chỉnh thời gian vào mạng hợp lý. Điều này cũng đặt ra thách thức cho Threads khi "vùng trời riêng" các bạn trẻ thoải mái bộc lộ nỗi niềm giờ đây có sự theo dõi của người lớn.