Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng

Hạm đội Thái Bình Dương Nga vừa tổ chức buổi diễu binh trên biển hoành tráng kỷ niệm Ngày Hải quân hay là ngày thành lập Hải quân Nga. 
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 1

Hạm đội Thái Bình Dương hôm 24/7 đã tổ chức cuộc diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố đảng Vladivostok.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 2

Trong ảnh, lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương phô diễn kỹ năng chiến đấu trên đất liền.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 3

Đội hình xe thiết giáp BTR-80 của hạm đội biểu diễn bơi.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 4

Trong khi các tàu chiến thi nhau phóng bom RBU – màn phô diễn thường thấy trong Ngày Hải quân Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 5

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong những hạm đội hùng mạnh của Hải quân Nga và trên thế giới, được trang bị 49 tàu mặt nước và 22 tàu ngầm. Trụ sở chính Hạm đội đóng tại Vladivostok, ngoài ra các thành phần chiến đấu chủ lực đặt ở bán đảo Kamchatka.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 6

Tàu chiến lớn nhất Hạm đội Thái Bình Dương - tàu tuần dương tên lửa Varyag.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 7

Đại pháo hạm 130mm trên tàu tuần dương Varyag.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 8

Hạm đội Thái Bình Dương làm nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi nước Nga trên khu vực biển Thái Bình Dương.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 9

Hạm đội hiện vẫn chủ yếu sử dụng các tàu chiến có từ thời Liên Xô, nhưng đang từng bước hiện đại hóa để duy trì ưu thế quân sự trên vùng biển Thái Bình Dương “tên yên bình mà không yên bình”.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 10

Một trong 5 tàu khu trục lớn nhất Hạm đội Thái Bình Dương - Bystryy 715 thuộc Project 956 Sovremenny.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 11

Đội tàu mặt nước chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương gồm: một tàu tuần dương Varyag; 4 tàu chống ngầm cỡ lớn và một tàu khu trục tên lửa đa năng. Ngoài ra, còn một số tàu tên lửa nhỏ, tàu đổ bộ, tàu do thám, huấn luyện, quét mìn.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 12

Tàu đổ bộ lớn Nikolay Vilkov (081) thuộc Project 1171 Tapir có lượng giãn nước toàn tải 4.700 tấn, dài hơn 110m, chở được 300-400 lính hoặc 20 xe tăng hoặc 40 xe thiết giáp hoặc 1.000 tấn hàng hóa.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 13

Một trong các tàu hộ tống tên lửa cao tốc Project 1241 của Hạm đội Thái Bình Dương.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 14
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu binh oai hùng ảnh 15

Hạm đội Thái Bình Dương hiện cớ 22 tàu ngầm gồm: Hai tàu ngầm nguyên tử chiến lược Borei; bốn tàu ngầm nguyên tử chiến lược Project 677BDR Kalmar; 5 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình Project 949 Antey; 4 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình Project 971 Shchuka-B và 8 tàu ngầm phi hạt nhân Project 877 Paltus. Có thể nói, Hạm đội Thái Bình Dương hiện sở hữu lực lượng tàu ngầm nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.