Ham cuộc sống giàu sang, nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ núp bóng môi giới hôn nhân. Nhóm đối tượng dụ dỗ phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc để được hưởng cuộc sống giàu sang, nhưng sau đó ép nạn nhân kết hôn theo ý định của nhóm tội phạm.

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông, triệt phá thành công đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc, hoạt động núp bóng môi giới hôn nhân. Chân rết của đường dây này hoạt động rộng khắp tại TP HCM, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây, dưới sự điều hành của đối tượng Vày Tuyết Mai (SN 1983, quận Bình Tân, TP HCM).

Ham cuộc sống giàu sang, nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, vào ngày 19/12, cơ quan chức năng đã đồng loạt thực hiện cuộc kiểm tra và triệu tập một số đối tượng, bao gồm cả Vày Tuyết Mai.

Dựa trên thông tin thu thập được từ và lời khai của các đối tượng, cảnh sát xác định, Vày Tuyết Mai, người gốc Hoa và có chồng là người Trung Quốc, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào cuối năm 2022, Mai được một phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc (chưa rõ quan hệ) cho biết, nhiều đàn ông Trung Quốc sẵn sàng trả tiền để mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ dưới danh nghĩa môi giới hôn nhân. Mai được người phụ nữ nêu trên hứa hẹn trả công từ 200 triệu đồng - 300 triệu đồng cho mỗi trường hợp "mai mối" thành công, phụ thuộc vào độ tuổi và nhan sắc của phụ nữ đó.

Để dụ dỗ các cô gái sang Trung Quốc làm vợ, Mai hợp tác với Nguyễn Thị Nho, Trần Siêu Khiêm, Trần Quang Phát, và các đối tác khác. Chúng đã vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống giàu có và hứa hẹn một khoản tiền hồi môn từ 80 đến 120 triệu đồng nếu đồng ý kết hôn tại Trung Quốc. Sau khi tuyển chọn, các đối tượng sắp xếp cho khách Trung Quốc gặp trực tiếp hoặc xem mặt qua mạng.

Khi nạn nhân đã được chọn, Mai và nhóm của mình hoàn thiện thủ tục (hộ chiếu, visa, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận độc thân) và chuyển giao họ cho khách hàng Trung Quốc, nhận tiền đối với dịch vụ này. Tại Trung Quốc, nạn nhân bị kiểm soát, thu giữ hộ chiếu và điện thoại, và bắt buộc kết hôn theo ý định của nhóm tội phạm. Nếu nạn nhân phản đối, họ sẽ bị yêu cầu đền bù toàn bộ số tiền khách Trung Quốc đã chi trả cho các đối tượng.

CQĐT xác định, từ tháng 5/2023 đến nay, Vày Tuyết Mai và đồng bọn đã lừa gạt và chuyển giao hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Một số nạn nhân sau khi đến Trung Quốc phát hiện mình bị lừa dối, mua bán, nên đã trốn về Việt Nam hoặc báo cáo cho gia đình để giúp đỡ.

Trong quá trình kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 căn cước công dân, 2 hộ chiếu, và 3 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho 3 phụ nữ. Vày Tuyết Mai thừa nhận rằng đây là giấy tờ và thủ tục mà cô và nhóm của mình đã chuẩn bị cho 7 phụ nữ sắp chuyển sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên, trước khi thực hiện được kế hoạch, các đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

CQĐT đã tạm giữ hình sự Vày Tuyết Mai (SN 1983, quận Bình Tân, TP HCM), Nguyễn Thị Nho (SN 1985, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), và Trần Quang Phát (SN 1979, quận Bình Tân, TP HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Mua bán người".

Cục Cảnh sát hình sự cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông kêu gọi những nạn nhân hoặc gia đình liên quan trình báo tại cơ quan công an để hỗ trợ cung cấp thông tin và làm rõ vụ án, từ đó giúp đỡ lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân và đưa họ về Việt Nam.

MỚI - NÓNG