Hai quận mới của Hà Nội xin thêm biên chế

Hai quận mới của Hà Nội xin thêm biên chế
TP - Ngày 10/4, tại buổi làm việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng với các sở ngành, lãnh đạo hai quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đã đề xuất sớm bổ sung cơ sở vật chất và cán bộ, ý kiến chung của lãnh đạo hai quận, số lượng cán bộ mới bằng 1/2 trước đây.

Ông Trần Huy Sáng- Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thành phố đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ sớm đưa ra số lượng biên chế cho hai quận mới để đủ người đảm bảo công việc.

Tháng 5 tới, sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức trên toàn thành phố nhưng mục đích chủ yếu để tuyển cho hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng là không tăng biên chế nhưng nếu thành lập đơn vị hành chính mới thì được thêm biên chế. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.