Hải Phòng: Phê bình 2 Chủ tịch huyện chậm phạt hộ nuôi ngao trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng do chậm trễ xử phạt các hộ nuôi ngao trái phép trên biển, thuộc địa phận 2 huyện này.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì buổi làm việc với một số huyện về tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm và kế hoạch, phương án cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao trái phép trên biển.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng phê bình ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và ông Bùi Thành Cương – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng do chậm trễ xử phạt hành chính các hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn.

Ông yêu cầu các huyện khẩn trương cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép, tại khu vực xung quanh 4 mỏ cát của 3 doanh nghiệp từ ngày 22/9.

Việc cưỡng chế bãi nuôi ngao trái phép thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Kiến Thụy từ 10/10, giai đoạn 2 từ đầu năm 2023 tại khu vực Cảng Nam Đồ Sơn và khu vực còn lại. Đối với diện tích 3.000ha đang lập quy hoạch để nuôi nhuyễn thể tại huyện Tiên Lãng, thực hiện từ tháng 11/2022.

Hải Phòng: Phê bình 2 Chủ tịch huyện chậm phạt hộ nuôi ngao trái phép ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng).

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu huyện Kiến Thụy điều phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu đảm bảo diện tích nuôi ngao của các hộ nằm hoàn toàn trong phạm vi cắm phao tiêu và đảm bảo luồng phục vụ khai thác cát diễn ra bình thường sau cưỡng chế.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với huyện Tiên Lãng, Sở TN&MT, Bộ đội biên phòng cắm phao tiêu với các vị trí tại huyện Tiên Lãng.

Khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ, quyết định xử phạt đối với các hộ nuôi ngao trái phép trong khu vực cắm phao tiêu. Thành lập, hoàn thiện hồ sơ, phương án tổ chức cưỡng chế đảm bảo an ninh trật tự.

Phao tiêu để cắm xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ nuôi ngao trái phép phải đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, đèn báo hiệu.

Hải Phòng: Phê bình 2 Chủ tịch huyện chậm phạt hộ nuôi ngao trái phép ảnh 2

TP Hải Phòng vừa hoàn thành cưỡng chế, di dời chòi nuôi ngao trái phép của nhiều hộ dân trên biển thuộc quận Hải An.

Giao huyện Tiên Lãng kiểm tra, lập hồ sơ, xử phạt các hộ nuôi ngao tại khu vực biển đang quy hoạch để nuôi nhuyễn thể trên địa bàn, giai đoạn 2022-2030 (khoảng 3.000ha), xong trước ngày 1/10/2022. Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế đảm bảo an ninh trật tự.

MỚI - NÓNG