Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga tuần tra trên biển Barents và biển Na Uy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai máy bay Tu-95MS đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển quốc tế Barents và Na Uy, được hộ tống bởi các máy bay MiG-31.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 thông báo: "Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã hoàn thành chuyến bay theo lịch trình trong không phận trên vùng biển quốc tế Barents và biển Na Uy trong khoảng 5 giờ. Hộ tống hai chiếc máy bay ném bom chiến lược là phi hành đoàn MiG-31 của Lực lượng phòng không và Không quân Hạm đội Phương Bắc."

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các phi hành đoàn tầm xa thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày 12/5, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cũng thực hiện tuần tra trên vùng biển Biển Chukchi, gần Alaska. Được biết chuyến bay kéo dài 13 giờ với sự hộ tống của các phi hành đoàn MiG-31, Su-30SM và Su-35S của Quân khu miền Đông.

Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, được hãng Tupolev chế tạo và sản xuất. Nga đã nâng cấp Tu-95 lên Tu-95MS để tăng cường khả năng tác chiến.

Tu-95MS có chiều dài 49,5 m; sải cánh 50,5 m và chiều cao là 12.2 m. Được gọi là máy bay hạng nặng bởi nó trọng lượng rỗng là 90 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 187 tấn.

Máy bay sử dụng bốn động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov NK-12MV với tổng công suất 59.200 mã lực, cho phép nó hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km/h, tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km.

Tu-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí như pháo AM-23 23 mm; tên lửa Kh-20, Kh-22; tên lửa hành trình tầm xa Kh-55 hoặc Kh-55SM. Ngoài ra, máy bay cũng có thể mang theo bom chiến đấu FAB-250, FAB-500 và FAB-1500.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.