Hai huyện vùng cao Lào Cai tăng cường hợp tác với huyện Mã Quan của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyện Mường Khương và Si Ma Cai (Lào Cai) đã có hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái và quản lý đường biên với huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong hai ngày 19 và 20/4, đoàn đại biểu hai huyện Mường Khương và Si Ma Cai của Lào Cai sang thăm, giao lưu, hội đàm tại huyện Mã Quan, Trung Quốc. Chủ trì hội đàm có ông Trịnh Cẩm - Bí thư huyện ủy Mã Quan (Vân Nam, Trung Quốc) và Bí thư huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng cùng Bí thư huyện ủy Si Ma Cai Hà Quốc Minh.

Cuộc họp thống nhất 5 nội dung giao lưu hợp tác, được ký kết và lập thành ba bản chính, mỗi bản được viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung, có giá trị như nhau, mỗi huyện giữ một bản.

Hai huyện vùng cao Lào Cai tăng cường hợp tác với huyện Mã Quan của Trung Quốc ảnh 1
Các đại biểu hai bên dự hội đàm.

Làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị

Dưới định hướng của “Tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, thị trấn.

Trên cơ sở thiết lập thành công và củng cố mối quan hệ huyện hữu nghị giữa huyện Mường Khương (Việt Nam) – Mã Quan (Trung Quốc), thúc đẩy các thôn bản biên giới của các huyện Mường Khương, Si Ma Cai (Việt Nam) và Mã Quan (Trung Quốc) kết nghĩa thôn bản hữu nghị, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới hai bên qua lại thăm thân, giao lưu, cùng nhau phát triển kinh tế.

Thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại

Trong biên bản hội đàm, hai bên sẽ sớm khôi phục lại lối mở biên giới Hóa Chư Phùng (huyện Si Ma Cai, Việt Nam) - Seo Pả Chư (huyện Mã Quan, Trung Quốc). Ngoài ra, các cơ quan cùng nhau phối hợp chặt chẽ, báo cáo cấp trên phê chuẩn việc mở lối mở biên giới khu vực Mốc biên giới Việt - Trung số 168 và khu vực Mốc biên giới số 172, đồng thời tích cực thúc đẩy việc thiết lập các cặp chợ biên giới và xây dựng cầu qua biên giới tại khu vực Mốc biên giới Việt - Trung số 168 và 171.

Thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái

Một nội dung khác là việc tăng cường chia sẻ thông tin về phòng chống cháy rừng biên giới, phòng chống các loại sinh vật có hại cho nông, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực biên giới...

Mở rộng các lĩnh vực hợp tác

Với đặc trưng văn hóa dân tộc đa dạng, đặc sắc của mỗi bên, hai bên sẽ tổ chức các đoàn tham gia hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa dân tộc, học tập kinh nghiệm về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức giáo dục...

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, triển khai chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp, tăng cường đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới.

Hai huyện vùng cao Lào Cai tăng cường hợp tác với huyện Mã Quan của Trung Quốc ảnh 2
Các nội dung được ký kết và lập thành các bản cho mỗi bên.

Thúc đẩy việc khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch biên giới, triển khai hợp tác về du lịch. Ủng hộ doanh nghiệp xuất khẩu lao động triển khai nghiệp vụ lao động qua biên giới, chỉ đạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện tốt công tác quản lý lao động qua biên giới theo các qui định và thỏa thuận liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hai bên sang lao động ở phía bên kia.

Tăng cường quản lý biên giới

Hai bên cùng thúc đẩy cơ quan quản lý biên giới tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, triển khai hợp tác tuyên truyền pháp luật, đi sâu hợp tác về cảnh vụ, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật như vượt biên trái phép, buôn lậu, trộm cắp, phá hoại công trình biên giới...

Giáo dục cư dân biên giới hai bên nghiêm túc tuân thủ ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; ngăn chặn các hành vi vi phạm của cư dân biên giới...

MỚI - NÓNG