Gia Lai:

Hãi hùng phát hiện đồng nghiệp nằm chết trên nền nhà

Bạn ở cùng dãy trọ gọi điện thoại, gõ cửa không thấy trả lời liền mở cửa sổ xem, thấy Khoa nằm bất động trên nền nhà. Ảnh minh họa.
Bạn ở cùng dãy trọ gọi điện thoại, gõ cửa không thấy trả lời liền mở cửa sổ xem, thấy Khoa nằm bất động trên nền nhà. Ảnh minh họa.
TP - Khoảng 7 giờ ngày 6/2, tại nhà trọ của ông Lê Đình Quế (tổ 6, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai), một khách trọ được phát hiện nằm chết trong phòng. Đó là anh Đinh Bá Khoa (SN 1976, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ), chết trong tư thế nằm sấp trên nền nhà, máu mũi chảy, mặt tím tái. 

Thấy Khoa không đi làm, bạn ở cùng dãy trọ gọi điện thoại, gõ cửa không thấy trả lời liền mở cửa sổ xem, thấy Khoa nằm bất động trên nền nhà, phòng vẫn còn khóa trái.

Chủ nhà trọ cho biết Khoa đến đây thuê trọ hơn 1 tháng, tính tình hiền lành, làm công nhân ở xưởng gỗ Minh Mạnh. Có khả năng Khoa bị đột tử vì thời tiết lạnh. Do không liên hệ được với gia đình người bị nạn, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng. 

MỚI - NÓNG