Hải Dương khắc phục 114 điểm sự cố về đê điều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã huy động tổng lực xử lý, khắc phục 114 sự cố về đê điều, 226 sự cố về thủy lợi, sơ tán 8.174 hộ với hơn 21.100 nhân khẩu ở bãi sông, khu vực trũng ngập, nguy hiểm, phòng chống bão lũ, ngập lụt.

Sáng 13/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương thông tin, mực nước tại các sông: Kinh Thầy, Kinh Môn, Thái Bình, Rạng, Gùa nước đã rút nhưng chậm. Mực nước đo tại các trạm thủy văn ở các sông này vẫn trên mức báo động 3.

Toàn tỉnh đã xử lý, khắc phục xong 113 sự cố đê điều và đang xử lý một sự cố đê điều còn lại.

Đáng chú ý, tại TP Chí Linh đã xử lý 3 sự cố tràn đê tả Thương; 2 cung sạt chân cơ đê tả Thái Bình, 1 rò rỉ đê tả Thái Bình; 2 lỗ rò đê tả Kinh Thầy. Đồng thời đang xử lý sự cố sạt mái chân đê tả Thái Bình.

Huyện Tứ Kỳ xử lý hàng loạt sự cố sạt mái đê, lỗ rò, mạch sủi, tràn đê trên địa bàn. Thị xã Kinh Môn xử lý xong 19 sự cố cống, tràn, rò qua đê.

Hải Dương khắc phục 114 điểm sự cố về đê điều ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đắp đê chống lụt, tràn bờ tại các khu vực đê sông, hệ thống thủy lợi.

Ngoài ra, các huyện: Kim Thành, Thanh Miện, Nam Sách, Ninh Giang, TP Hải Dương cũng đã kịp thời xử lý hàng chục sự cố sạt mái, rò rỉ, tràn nước qua các điểm xung yếu tại hệ thống đê điều trên địa bàn.

Lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng đã xử lý 218 sự cố về thủy lợi, đang khắc phục 8 sự cố về thủy lợi còn lại. Trong đó, tình trạng, sạt cống, tràn bờ, rò rỉ sạt lở taluy,…

Lực lượng chức năng tỉnh cũng đã tổ chức di dời, sơ tán 8.174 hộ dân với hơn 21.100 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, ngập lụt tại: TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện: Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Hà, Gia Lộc.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương, mực nước ở các sông vẫn đang ở trên mức báo động 2, báo động 3, kết hợp với triều cường, nước ở thượng nguồn tiếp tục dồn về hạ lưu.

Trong khi các tuyến đê đã bị ngâm nước nhiều ngày dẫn đến hiện tượng đất bị bão hòa nước, có nguy cơ gây sạt trượt, rò rỉ đe dọa an toàn đê điều, đặc biệt trong đêm.

Hải Dương khắc phục 114 điểm sự cố về đê điều ảnh 2

Đoàn viên thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng xuyên đêm đắp đê, gia cố khu vực xung yếu.

Do đó, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tập trung bố trí lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê 24/24, đặc biệt tại các khu vực đê xung yếu đã, đang xử lý và mới phát hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phụ trách địa bàn có điểm xung yếu trực tiếp xuống hiện trường trong tối và đêm để kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Hải Dương có hệ thống sông Thái Bình, sông Luộc, bao gồm 19 tuyến đê dài 373km, 86 kè, 276 cống dưới đê. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương có 8 tuyến đê bối dài 29km, bảo vệ 1.105ha đất bãi sông.

Toàn tỉnh có 1.245 trạm bơm, 68 hồ chứa nước phục vụ sản xuất, 10.465km kênh mương các loại, 840km bờ vùng, 291km bờ kênh trục Bắc Hưng Hải.

MỚI - NÓNG