Hai bé gái bị nhóm buôn người thả rơi từ bức tường biên giới Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai chị em người Ecuador (3 tuổi và 5 tuổi) đã được đội tuần tra biên giới Mỹ giải cứu sau khi bị thả xuống từ bức tường biên giới cao hơn 4m ở Mt.Cristo Rey (bang New Mexico).

“Tối thứ Ba, 30/3, một nhân viên an ninh sử dụng camera công nghệ cao đã phát hiện một kẻ buôn lậu thả hai em nhỏ xuống đất từ hàng rào biên giới Mỹ - Mexico cao khoảng hơn 4m”, trích thông báo từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP).

“Ngay sau khi hai em bé đáp xuống mặt đất, kẻ buôn lậu đã lập tức bỏ trốn, bỏ lại hai bé gái bơ vơ.”

Các nhân viên an ninh nhanh chóng đến giải cứu và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe.

Nguồn: Twitter

“Tôi cảm thấy kinh hoàng khi thấy những kẻ buôn lậu thả rơi những đứa trẻ vô tội từ hàng rào biên giới. Nếu không nhờ sự cảnh giác của lực lượng an ninh, thì hai bé gái sẽ phải ở trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc suốt nhiều giờ”, trưởng nhóm Tuần tra Khu vực El Paso - Gloria I. Chavez cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, ngày 16/3, lực lượng an ninh bang Texas đã giải cứu thành công một em bé sáu tháng tuổi bị ném xuống sông Rio Grande bởi những kẻ buôn người.

Nhóm buôn người được cho là đã nhận 3.500 đô la để đưa em bé và mẹ qua biên giới. Nhưng người mẹ đã bị nhóm buôn người đánh gãy chân trong hành trình vượt biên.

Hai bé gái bị nhóm buôn người thả rơi từ bức tường biên giới Mỹ ảnh 1

Bé gái 6 tháng tuổi được cứu sau khi rơi xuống sông Rio Grande. Ảnh: Twitter

Ngoài hai mẹ con, trên chiếc bè của nhóm buôn người còn có 67 người lớn và 150 trẻ em.

Cơ quan an ninh không đưa ra lời giải thích về việc vì sao những kẻ buôn người lại ném bé gái xuống sông.

Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng đột biến số người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là trẻ vị thành niên không có người giám hộ đi kèm, kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng.

Trong số những thay đổi chính sách mà ông Biden đã áp dụng, có quy định cho phép tất cả những trẻ em nhập cư không có người giám hộ đi kèm được ở lại Mỹ.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.