HAGL lùi ngày ra mắt HLV Chung Hae Seong

HLV Chung Hae Seong (phải) và Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tại Tp Hồ Chí Minh.
HLV Chung Hae Seong (phải) và Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tại Tp Hồ Chí Minh.
TPO - Đội bóng phố Núi sẽ chỉ thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông Chung Hae Seong sau lượt trận 22, diễn ra vào cuối tuần này. HAGL tạm thời vẫn do HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt.  
HAGL lùi ngày ra mắt HLV Chung Hae Seong ảnh 1

HLV Chung Hae Seong (phải) và Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tại TP.HCM.

Lượt trận 22 HAGL dự báo sẽ có chuyến làm khách rất khó khăn trước Quảng Nam, đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League. Nếu đúng kế hoạch ban đầu, HLV Chung Hae Seong sẽ ra mắt trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) HAGL vào tuần này, và sẽ kịp cho trận đấu với Quảng Nam.

Tuy nhiên, do vấn đề phát sinh, HAGL đã phải hoãn ngày giới thiệu ông Chung Hae Seong với người hâm mộ. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ chính thức nhận việc vào giữa tuần tới. Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, thành tích không tốt thời gian vừa qua của HAGL là một trong những lý do khiến đội phải có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên cao hơn, HAGL muốn sự xuất hiện của một ông thầy giỏi như HLV Chung Hae Seong sẽ giúp đội bóng phát huy được năng lực của các cầu thủ, đồng thời nâng cao lối đá tập thể.

Bên cạnh kỹ thuật căn bản được đào tạo tốt, HAGL cũng tạo nên sự khác biệt với các đội bóng khác tại V-League ở lối chơi. Sau ba mùa giải “thửa lửa” V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL cũng được đánh giá là có sự trưởng thành, đặc biệt là một số như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng…Trả lời báo chí Việt Nam hôm nay, HLV Chung Hae Seong cũng đặt ra lộ trình sẽ dần đưa HAGL lên tốp đầu với lực lượng hiện nay. Đầu tiên là vị trí ở nhóm trên trong mùa giải 2018 và tới V-League 2019 có thể là chức vô địch.

Dù giữ ghế GĐKT, nhưng ông Chung Hae Seong chắc chắn sẽ nắm toàn quyền huấn luyện, chỉ đạo ở HAGL. Lịch thi đấu 5 lượt trận cuối của HAGL vô cùng khó khăn. Đây sẽ là thử thách đầu tiên với HLV Chung Hae Seong trong bối cảnh còn chưa nắm rõ V-League.

Cụ thể ngoài trận đấu với Quảng Nam lượt trận 22, HAGL sẽ lần lượt phải gặp CLB Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng và “chốt hạ” bằng trận đấu với Đà Nẵng. Trong 5 đội này thì thứ hạng thấp nhất là Đà Nẵng cũng đang xếp thứ 8 với 30 điểm. Đây là nhiệm vụ không đơng giản với ông Chung Hae Seong.

MỚI - NÓNG