Hacker Trung Quốc đọc thư tín của các quan chức Mỹ

Hacker Trung Quốc đọc thư tín của các quan chức Mỹ
TPO - Hãng NBC News ngày 10/8 đưa tin, nhóm hacker Trung Quốc đã truy cập vào email cá nhân của các quan chức cao cấp chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama từ năm 2010.

Theo báo cáo của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) năm 2014, một chương trình gián điệp, có tên mã là “Dancing Panda” bắt đầu đột nhập vào các kênh truyền hình Mỹ từ tháng 4 năm 2010. Từ đó đến nay các hoạt động giám sát vẫn chưa dừng lại.

Mục đích của các điệp viên là thư tín của các quan chức cấp cao cơ quan an ninh và thương mại Mỹ. Tên tuổi và chức vụ của các nạn nhân trong hành động của tin tặc vẫn chưa được công khai.

Tuy nhiên, các tin tặc đã không thể đột nhập vào các tài khoản email, vì chúng được bảo vệ tuyệt mật.

Phần mềm gián điệp “Dancing Panda” là một trong 30 chương trình gián điệp của Trung Quốc bị cơ quan An ninh quốc gia Mỹ phát hiện. Theo các tài liệu, các tin tặc Trung Quốc có thể đã thực hiện 600 cuộc tấn công mạng thành công.

Trước đó, vào năm 2013, kênh NBC News đưa tin rằng, cuộc đua tổng thống năm 2008  giữa Obama và John McCain là mục tiêu đột nhập của các hacker gián điệp.

Theo báo cáo, những kẻ tấn công truy cập thành công vào một số email, trong số đó có cả các thư tín của Thượng nghị sĩ John McCain.

Trước đây, cơ quan An ninh Mỹ đã nhiều lần bị kết tội hoạt động gián điệp không gian mạng. WikiLeaks từng công bố các tài liệu tối mật của tổng thống Pháp đương nhiệm François Hollande và hai người tiền nhiệm là cựu tổng thống Nicolas Sarkozy (2007 - 2012) và Jacques Chirac (1995 - 2007).

NSA được cho là đã do thám ba vị tổng thống này về các vấn đề liên quan nền kinh tế Hi Lạp, các mối quan hệ với Đức và về chính chương trình do thám của nước Mỹ.

Ngoài ra, các quan chức cấp cao của cung điện Elysee, các Bộ trưởng và đại sứ Pháp tại Mỹ cũng nằm trong tầm ngắm của NSA.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG